.

Kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông

.

Với mục tiêu và quyết tâm kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông, nhằm thực hiện có hiệu quả đề án chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT), Công an quận Thanh Khê đã triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Lực lượng CSGT Thanh Khê xử phạt trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
Lực lượng CSGT Thanh Khê xử phạt trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

“Đề án “Thành phố 4 an” đã được Công an quận triển khai cụ thể tới từng cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm chung là chủ động phát hiện, đấu tranh góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát, không để tội phạm lộng hành”, Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê nhấn mạnh.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2017, Công an quận mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT đối với nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm trên địa bàn quận; bảo đảm tốt tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán và triển khai tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ quá trình khởi công công trình nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương-Lê Độ...

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng, trong đó nòng cốt là Công an, nên các loại đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, đối tượng có biểu hiện tham gia các băng nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê… đều được quản lý chặt chẽ.

Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Khê cho hay, để thực hiện mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự, đơn vị chú trọng triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Quận ủy, chuyên đề của Công an thành phố về tấn công với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, bảo kê, cướp giật… đồng thời thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm sát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm; đặc biệt chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác bí mật rộng khắp và cung cấp kịp thời các thông tin có giá trị nhằm phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo Đội Tham mưu-Tổng hợp, Công an quận Thanh Khê, từ đầu năm đến nay, Công an quận điều tra làm rõ 23 vụ/39 đối tượng phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá 9 vụ/12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2016); tang vật thu giữ gồm gần 300gram ma túy đá, 198 viên thuốc lắc.

Cũng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 1 vụ TNGT làm chết 1 người, giảm 4 vụ so với cùng kỳ. Về vấn đề này, Trung tá Ngô Bảy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Thanh Khê cho biết, cùng với việc thường xuyên bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các nút trọng điểm, trước cổng trường nhằm chống ùn tắc giao thông, đơn vị còn phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về ATGT như: nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ…

Mặc dù có được những kết quả ban đầu khả quan, song trong quá trình triển khai chương trình cũng nảy sinh nhiều vướng mắc. Cụ thể, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm qua mạng viễn thông diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo, tội phạm cho vay nặng lãi đang gia tăng. Tội phạm cờ bạc dưới hình thức số đề đang hình thành các đường dây quy mô liên tỉnh nên khó phát hiện. Bên cạnh đó, tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý người nghiện gặp nhiều khó khăn trong khâu thủ tục, nhất là lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện, phương tiện phát hiện người nghiện (que thử) chưa được trang bị đầy đủ; xuất hiện nhiều loại ma túy mới không có phương tiện phát hiện, một số chất ma túy không nằm trong danh mục cấm nên gây khó khăn trong việc xử lý. Một số tuyến đường trên địa bàn quận mật độ lưu thông đông; quy định tốc độ tối đa tăng lên ở một số tuyến đường trong khi lưu lượng phương tiện không giảm nên nguy cơ xảy ra TNGT tăng. Tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn phức tạp, nhất là tại các khu chợ, khu kinh doanh, các trường học, bệnh viện…

Để làm tốt hơn việc thực hiện “Thành phố 4 an”, theo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, trước mắt, Công an quận tập trung lực lượng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát, kiềm chế tội phạm hình sự, ma túy, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo đảm ANTT. Đối với công tác bảo đảm ATGT, phấn đấu giảm TNGT, tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều hòa phòng, chống ùn tắc phục vụ việc thi công nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ. Ngoài ra, Đội CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá, tập hợp những bất cập hạn chế về tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn, nhằm đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục ngay trong thời gian tới.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.