.

Khánh thành Khu tưởng niệm căn cứ cách mạng B1-Hồng Phước

.

Ngày 25-3, quận Liên Chiểu tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3). Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân, nguyên lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà, Hòa Vang, Đà Nẵng qua các thời kỳ cùng các gia đình làng Hồng Phước.

Lãnh đạo thành phố và quận Liên Chiểu tham quan sa bàn căn cứ cách mạng B1-Hồng Phước sau lễ khánh thành. Ảnh: SƠN TRUNG
Lãnh đạo thành phố và quận Liên Chiểu tham quan sa bàn căn cứ cách mạng B1-Hồng Phước sau lễ khánh thành. Ảnh: SƠN TRUNG

Trong kháng chiến chống Mỹ, Huyện ủy Hòa Vang và Ban cán sự Đà Nẵng (về sau là Quận ủy quận Nhì) đã chọn làng Hồng Phước làm căn cứ lõm cách mạng với mật danh B1 sát nách căn cứ liên hợp quân sự của Mỹ-ngụy tại Đà Nẵng. Nhân dân Hồng Phước đã đào 46 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng hoạt động và tổ chức các chiến dịch, trận đánh vào hậu phương của Mỹ-ngụy tại Đà Nẵng. Các hầm bí mật được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong suốt kháng chiến chống Mỹ. Từ đây, các lực lượng vũ trang cách mạng đã tổ chức nhiều trận đánh làm kẻ thù khiếp sợ, góp phần giải phóng Đà Nẵng ngày 29-3-1975 và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công trình Khu tưởng niệm căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước được xây dựng theo chủ trương của Thành ủy và phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố tại Quyết định 3902/QĐ-UBND (ngày 11-3-2016) trên nền làng Hồng Phước cũ, có diện tích 340m² với các hạng mục chính: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, Nhà truyền thống trưng bày hiện vật chiến tranh, nhà mô hình của 5 hộ dân tiêu biểu đào hầm bí mật… với tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và 3,3 tỷ đồng từ ngân sách quận.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo quận Liên Chiểu khẳng định sẽ khai thác, bảo quản Khu tưởng niệm căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước như một địa chỉ đỏ, là nơi tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và nhân dân qua các thời kỳ, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

S.TRUNG

* Tối cùng ngày, tại Khu tưởng niệm căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước, Quận Đoàn Liên Chiểu tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017) và 20 năm thành lập Quận Đoàn Liên Chiểu. Tại buổi lễ, Quận Đoàn Liên Chiểu tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2012-2017 vì đã có những đóng góp xuất sắc trong phong trào Đoàn và thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Liên Chiểu đóng góp xây dựng quê hương. Dịp này, Quận Đoàn Liên Chiểu tổ chức Hội trại “Tự hào Liên Chiểu tuổi 20” với 12 tiểu trại, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.