.

Lữ đoàn 74 đón nhận Huân chương Quân công hạng ba

.

Chiều 20-3, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 74 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (20-3-1947 - 20-3-2017) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tham dự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng  gắn Huân chương Quân công hạng ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Lữ đoàn 74.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng gắn Huân chương Quân công hạng ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Lữ đoàn 74.

Ngày 20-3-1947, tại huyện Lục Nam (Bắc Giang), Tiểu đoàn 426, Trung đoàn Bộ binh 59 (tiền thân của Lữ đoàn 74) được thành lập. Từ ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu trừ gian và tham gia tích cực chiến dịch Việt Bắc, Thu Đông (năm 1947), Biên giới (năm 1950), cùng với quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Tháng 9-1958, đơn vị mang phiên hiệu Tiểu đoàn trinh sát 74 vừa trực tiếp chiến đấu, vừa đào tạo cán bộ bổ sung chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, đồng thời tham gia nhiều chiến dịch lớn, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Sau ngày thống nhất đất nước, đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Ngày 22-5-2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định tổ chức lại và thành lập Lữ đoàn 74.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 74 lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các chỉ thị của Tổng cục II về “nâng cao sức mạnh chiến đấu đối với các Lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Hằng năm, đơn vị hoàn thành 100% nội dung huấn luyện đạt khá giỏi, có trên 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia tích cực công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, chữa cháy rừng...

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.