.

Tăng cường hợp tác Đà Nẵng - Bách Sắc (Trung Quốc)

.

Chiều 15-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp xã giao đoàn Bí thư Thành ủy thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc.  	                    Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc. Ảnh: QUỐC KHẢI

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng khi tiếp đoàn; đồng thời thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư phát triển của Đà Nẵng trong những năm tới. Trong những năm gần đây, thành phố chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ du lịch, thương mại, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng đô thị bền vững, xây dựng thành phố môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, thời gian qua, Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc có những mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp. Hiện Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như: Sơn Đông, Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, Côn Minh, Phòng Thành Cảng... Tính đến tháng 3-2017, trên địa bàn Đà Nẵng có 22 dự án FDI của Trung Quốc (kể cả Hong Kong) với tổng vốn đầu tư khoảng 21,7 triệu USD. Hiện có 22 đường bay trực tiếp từ các địa phương Trung Quốc đến Đà Nẵng với tần suất 82 chuyến/tuần. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đứng đầu trong các thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng; năm 2016, số lượng khách du lịch Trung Quốc ước đạt 440.179 lượt người.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị giữa Đà Nẵng và Bách Sắc duy trì, tăng cường hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu. Phó Chủ tịch bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với thành phố Bách Sắc trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thương mại cũng như các lĩnh vực hai bên có lợi thế và cùng quan tâm.

Ông Bành Hiểu Xuân bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển du lịch, thu hút đầu tư... Ông Bành Hiểu Xuân cho rằng, Đà Nẵng và Bách Sắc có nhiều điểm tương đồng; hai địa phương cần tăng cường giao lưu, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển nông nghiệp; trong đó chú trọng quảng bá, giới thiệu hình ảnh của hai địa phương nhằm thu hút khách du lịch, góp phần đưa mối quan hệ của hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.