.

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang thành phố

Ngày 24-3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Quân khu 5 (Đà Nẵng), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ báo công dâng Bác và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong 3 năm (2014-2016) thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Những năm qua, LLVT toàn thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng tình cảm, trách nhiệm, động cơ và quyết tâm phấn đấu trong tổ chức thực hiện cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên. Nội dung của cuộc vận động làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, người quân nhân cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong thời kỳ mới.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương, trao giấy khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân có những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 3 năm (2014-2016) thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

* Sáng cùng ngày, tại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương các cá nhân đoạt giải thưởng “Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng xuất sắc, tiêu biểu” năm 2016, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng biểu dương và trao giải thưởng cho 9 đoàn viên ưu tú trên các lĩnh vực: chiến đấu; học tập, công tác Đoàn-phong trào thanh niên và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, lao động sáng tạo.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.