.

Chú trọng tuyên truyền "Thành phố 4 an"

.

Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, các đơn vị trên địa bàn quận Thanh Khê triển khai nhiều cách tuyên truyền hay và hiệu quả.

Tiểu phẩm về chính sách an sinh xã hội được trình diễn tại Hội thi “Chung tay xây dựng thành phố 4 an” do phường  Hòa Khê tổ chức.
Tiểu phẩm về chính sách an sinh xã hội được trình diễn tại Hội thi “Chung tay xây dựng thành phố 4 an” do phường Hòa Khê tổ chức.

Thời gian qua, 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê lần lượt thực hiện lễ phát động thi đua, ký kết hưởng ứng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Tại một số địa phương, sau lễ phát động, các đoàn ô-tô, xe máy diễu hành qua các tuyến đường chính tuyên truyền về những việc nên và không nên trong thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Một số địa phương tuyên truyền thông qua tổ chức hội thi “Chung tay xây dựng thành phố 4 an”… Các đơn vị còn khéo léo lồng ghép nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), an sinh xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự vào các tiểu phẩm, phần thi ứng xử, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khê chia sẻ, hội thi “Chung tay xây dựng thành phố 4 an” diễn ra trên địa bàn phường khá sôi nổi. Các đội đều đầu tư nội dung, hình thức và phục trang, đạo cụ để mang đến phần thi ấn tượng nhất. “Chúng tôi sẽ nghĩ ra nhiều mô hình hay, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận. Sau hội thi, phường tập trung thực hiện tháng cao điểm về ATVSTP”, bà Nga chia sẻ.

Trong khi đó, mới đây, tại lễ hội đình làng An Khê, phường An Khê đã lồng ghép việc sơ kết 3 năm mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo không có con em vi phạm pháp luật” và tuyên truyền, ký kết việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trong các tộc họ thuộc đình làng An Khê. Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết, mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo không có con em vi phạm pháp luật” hoạt động khá hiệu quả, tình hình an ninh trật tự tại khu vực này được giữ vững, ổn định, tình hình trộm cắp tài sản và vi phạm trật tự xã hội giảm hẳn, 100% con em trong tộc họ không vi phạm pháp luật, không bỏ học. Từ kết quả này, phường tiếp tục đẩy mạnh mô hình và lồng ghép vào đó nội dung “Thành phố 4 an”.

Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn quận cũng triển khai kế hoạch, chương trình hưởng ứng “Thành phố 4 an”. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê  tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức và kỹ năng giám sát ATVSTP cho cán bộ Hội của phường và Chi hội Phụ nữ năm 2017 về chế biến thức ăn, chọn lọc, phân biệt thực phẩm… Đây là tiền đề quan trọng để cán bộ Hội thực hiện vai trò tuyên truyền và giám sát ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.