.

Đà Nẵng luôn coi trọng việc nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ

.

* Đà Nẵng đề nghị Chính phủ có chương trình bảo tồn voọc chà vá chân nâu

ĐNĐT - Ngày 21-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, do Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương
Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng.

Tại buổi làm việc, thành phố Đà Nẵng đề nghị Trung ương quan tâm sớm triển khai dự án Trung tâm KH&CN khu vực miền Trung tại Đà Nẵng; dự án xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc gia và Viện Ứng dụng bức xạ tại Đà Nẵng, đồng thời sớm xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng; nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, y dược khu vực Nam Trung bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; cho phép thành phố có cơ chế đặc thù về phí, giá bảo vệ môi trường để phục vụ công tác kiểm soát môi trường.

Đà Nẵng đề nghị Chính phủ sớm ban hành chương trình bảo tồn loài hoang dã quý hiếm, đặc biệt là voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà; hỗ trợ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, hỗ trợ Đà Nẵng tổ chức sự kiện Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu vào năm 2018; hỗ trợ nguồn lực quốc gia thực hiện cập nhật chi tiết kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng và xây dựng 2 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ thành phố triển khai thí điểm kiểm kê phát thải khí nhà kính và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Phó Bí Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc nghiên cứu ứng dụng KH&CN phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển KH&CN, đặc biệt là đổi mới về cơ chế, chính sách quản lý nhiệm vụ KH&CN theo hướng phát triển thị trường KH&CN, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; quan tâm đầu tư cho cả tổ chức KH&CN của Nhà nước và tư nhân. Bên cạnh đó, thành phố có nhiều chủ trương đột phá trong xây dựng đội ngũ trí thức, nhân tài rất bài bản qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với việc đầu tư cho KH&CN, thành phố khẳng định ngày càng rõ nét là trung tâm KH&CN của khu vực miền Trung và coi đây là một động lực để thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Đoàn khảo sát quan tâm các kiến nghị của thành phố Đà Nẵng nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho KH&CN tạo được động lực cho sự phát triển của thành phố, đồng thời đề nghị Trung ương có kết luận về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trong đó xác định những nội dung trọng tâm nhất để tiếp tục thực hiện.

Đoàn khảo sát ghi nhận những kiến nghị của thành phố và góp ý thành phố cần hoàn thiện báo cáo để thấy rõ và so sánh được kết quả thực hiện trước và sau khi có Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các chủ trương của Đảng về KH&CN, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.