.
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Trẻ hóa cán bộ cựu chiến binh

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận về chủ trương trẻ hóa cán bộ, Quận ủy Hải Châu và Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Hải Châu đã mạnh dạn giới thiệu, đề bạt, bố trí những cán bộ trẻ vào một số vị trí chủ chốt. Nổi bật là việc cơ cấu hai đồng chí hạ sĩ quan xuất ngũ vào cương vị Chủ tịch Hội CCB phường. Đó là Trung sĩ Nguyễn Ngọc Hòa (41 tuổi), được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường Bình Thuận và Trung sĩ Bùi Công Khoa (36 tuổi) tái cử chức Chủ tịch Hội CCB phường Nam Dương. Cả hai đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy khen từ cấp Trung đoàn trở lên, xuất ngũ được kết nạp vào Hội CCB và nhiệt tình tham gia công tác địa phương. Quá trình công tác tại phường thể hiện rõ phẩm chất và năng lực công tác tốt, đồng thời tạo được uy tín cao đối với tập thể.   

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận Võ Quý Hà cho biết, lãnh đạo phường rất cân nhắc khi chọn một CCB mới có cấp bậc trung sĩ để bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường, nhưng xét thực tế công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa bảo đảm các yếu tố phẩm chất, năng lực và uy tín. Từ đó, Đảng ủy thống nhất với Thường trực Hội CCB phường và xin ý kiến Quận ủy, mạnh dạn giới thiệu để Đại hội CCB phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 lựa chọn, quyết định bằng lá phiếu của mình. Kết quả, 100% đại biểu tín nhiệm bầu CCB Nguyễn Ngọc Hòa vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới và tại phiên họp thứ nhất của ban chấp hành, 100% thành viên tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường.

Tương tự, tại phường Nam Dương, đồng chí Bùi Công Khoa được bầu lại làm Chủ tịch Hội CCB phường với số phiếu cao nhất. Bí thư Đảng ủy phường Hà Ngọc Đức cho hay, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng CCB Bùi Công Khoa đã nhiều năm công tác tại địa phương, trải qua các chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên phường, Tổ trưởng Tổ Quy tắc của phường, Bí thư Chi bộ khu dân cư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nhiệm vụ nào đồng chí cũng hoàn thành tốt, thể hiện rõ trình độ, năng lực, được tập thể tín nhiệm cao, từ đó dự kiến nhân sự của Đảng ủy phường được toàn thể CCB đồng tình ủng hộ. Đồng chí Bùi Công Khoa đã thực hiện tốt cương vị Chủ tịch Hội, lãnh đạo Hội CCB phường đạt danh hiệu Đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền.

Theo ông Võ Văn Thương, Bí thư Quận ủy Hải Châu, trong thời đại xây dựng chính quyền điện tử, từng cán bộ Hội CCB cũng phải sử dụng thành thạo vi tính nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, chứ không thể “chỉ biết nói mà không biết gì về tin học”. Do đó, cơ cấu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB phường với tuổi đời còn trẻ, có năng lực và giỏi vi tính là điều lãnh đạo quận quan tâm.

Thực tế tại phường Nam Dương, với hai cán bộ Hội CCB còn trẻ, đều giỏi vi tính, Hội đã quản lý 4 tổ vay vốn với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng, nhưng mọi công tác nghiệp vụ luôn trôi chảy, qua những lần kiểm tra đều được cơ quan chức năng đánh giá cao. “Không chỉ riêng vay vốn, nhiều lĩnh vực công tác Hội đòi hỏi phải biết vi tính, nếu không sẽ rất khó khăn”, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đoàn Kim Bê khẳng định.

 LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.