.
Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng

Tích cực tư vấn, phản biện các vấn đề lịch sử, văn hóa của Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Ngày 26-4, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên và Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc tham dự.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022.
Lãnh đạo thành phố cùng Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 cho thấy, 5 năm  qua, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng tập trung nghiên cứu những vấn đề lịch sử xứ Quảng và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phát huy giá trị lịch sử của địa phương như: tổ chức Ngày hội Sử học Đà Nẵng; tọa đàm, hội thảo, diễn đàn về danh nhân, sự kiện lịch sử gắn liền với Quảng Nam – Đà Nẵng “Hồ Nghinh – nhà trí thức cách mạng giàu thực tiễn”; xuất bản tài liệu sử học và nghiên cứu khoa học lịch sử, hoạt động phản biện xã hội…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Khoa học Lịch sử thành phố trên các lĩnh vực giáo dục, phát huy truyền thống lịch sử địa phương, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội, nhất là các hoạt động liên quan đến vấn đề nghiên cứu về Biển Đông, kinh tế biển và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là với Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Sử học Đà Nẵng; tổ chức nói chuyện chuyên đề về Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố; tiếp tục tham gia với tư cách một tổ chức tư vấn, phản biện cho các vấn đề có tính lịch sử, văn hóa của thành phố; động viên các thành viên của Hội triển khai thực hiện hiệu quả bộ Thông sử Đà Nẵng; tranh thủ sự ủng hộ của giới sử học các địa phương trong nước và quốc tế trong việc nghiên cứu sử học vùng đất xứ Quảng và đấu tranh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa, lịch sử và phát huy truyền thống địa phương và xem xét những kiến nghị của Hội.

Tại Đại hội, ông Bùi Văn Tiếng tái đắc cử Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ – HUỲNH TRANG

 

;
.
.
.
.
.