.

Kiên quyết lập lại trật tự đô thị

.

Thời gian qua, quận Liên Chiểu quyết liệt xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn theo đó dần đi vào nền nếp; cảnh quan đô thị ngày càng thoáng đãng, sạch đẹp.

Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị di dời hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị di dời hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Tuyến đường Hoàng Văn Thái qua địa bàn phường Hòa Khánh Nam trước đây thường xảy ra tình trạng người dân chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND phường Hòa Khánh Nam đã chỉ đạo lực lượng chức năng ráo riết vào cuộc xử lý và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán. Nhờ đó, tuyến đường này hiện thông thoáng, sạch đẹp.

Theo ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, hằng ngày, các lực lượng của phường gồm: kiểm tra quy tắc đô thị, dân quân thường trực, Công an có nhiệm vụ kiểm tra trên các tuyến đường và tuyên truyền, phát hiện, xử lý hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, phường Hòa Hiệp Bắc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ra quân lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Xuân Thu, Nguyễn Phước Chu... Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, qua công tác tuyên truyền, đến nay gần 100% hộ kinh doanh, buôn bán đã chấp hành thu dọn các biển hiệu, pa-nô quảng cáo. Tuy vậy, lực lượng chức năng của phường sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của UBND các phường, Đội kiểm tra quy tắc quận Liên Chiểu đã phối hợp với UBND các phường tiến hành xử lý các vi phạm về trật tự đô thị ở các tuyến đường Kinh Dương Vương, Ngô Thì Nhậm và Ngô Văn Sở... Lực lượng quy tắc đô thị quận đã đập bỏ nhiều ta-luy bó vỉa hè do người dân tự ý xây lấn chiếm lòng đường, tháo dỡ các pa-nô quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị; nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán để các bảng hiệu, xe máy của khách đúng nơi quy định.

Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận cũng phối hợp UBND phường Hòa Hiệp Nam thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, trục đường số 5 Khu công nghiệp Hòa Khánh và khu vực chợ Nam Ô. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 14 bảng hiệu, 8 pallet gỗ, 18 sọt nhựa, nhắc nhở, yêu cầu gần chục trường hợp vi phạm tự tháo dỡ, thu dọn phông bạt, mái che và giao 4 xe máy đỗ sai quy định gây mất trật tự đô thị, ATGT cho lực lượng Công an phường xử lý.

Để công tác quản lý trật tự đô thị, vỉa hè đi vào nền nếp, Quận ủy Liên Chiểu đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cam kết tự tháo dỡ, thu dọn những vật dụng lấn chiếm gây cản trở trên vỉa hè; có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và có hành vi bao che lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Đảng ủy 5 phường chỉ đạo UBND phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, vỉa hè, tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan đô thị theo Chỉ thị 43 của Thành ủy, góp phần thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an” và phục vụ các sự kiện Năm APEC 2017. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận về việc thực hiện chủ trương này; đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm với các địa phương, đơn vị và cá nhân.  

Ngoài ra, Quận ủy Liên Chiểu cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội, đoàn và nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương này.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.