.

Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội

Sáng 18-4, tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Khối thi đua Mặt trận và các hội, đoàn thể đề nghị năm 2017, các đơn vị tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phối hợp thực hiện kế hoạch về quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên trong giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Song song đó, tăng cường hoạt động phối hợp công tác giữa các thành viên khối; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn, hội viên trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc…

Theo đánh giá của Khối, năm 2016, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã thực hiện nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay, đem lại hiệu quả cao; đặc biệt, các cấp hội đã vận động các nguồn lực xã hội giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống. Công tác giáo dục, tuyên truyền cho thanh-thiếu niên, nhi đồng và các hội viên được đẩy mạnh…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn dầu Khối cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bằng khen cho Thành Đoàn vì đạt thành tích tốt trong năm 2016.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.