.

Quân khu 5 gặp mặt 74 già làng, trưởng thôn tiêu biểu

Tối 25-4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt, giao lưu với 74 già làng, trưởng thôn đại diện cho hơn 6.143 già làng, trưởng thôn các dân tộc thiểu số thuộc 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, các già làng, trưởng thôn (buôn, bon) là những người có uy tín, hiểu biết về phong tục, tập quán, có kinh nghiệm trong sản xuất và hoạt động xã hội, tham gia xử lý việc làng, việc nước, luật tục và luật pháp, giải quyết các công việc làng, việc họ và là những người biết thuyết phục, nói dân nghe, làm dân tin, là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và lực lượng vũ trang với người dân. Trung tướng Trần Quang Phương bày tỏ mong muốn thời gian tới, các vị già làng, trưởng thôn tiếp tục nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đồng thời vận dụng nhuần nhuyễn giữa pháp luật và luật tục để tuyên truyền, vận dộng, hướng dẫn đồng bào sống và làm việc theo pháp luật. Các già làng, trưởng thôn vận động đồng bào các dân tộc không nghe, không tin các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của thế lực thù địch, không để kẻ xấu kích động, chia rẽ và chăm lo giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình; động viên con em thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, tham gia lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ buôn làng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các lức lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.