.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

.

* Phát động Năm đoàn kết hữu nghị 2017

Sáng 26-4, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith​.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (trái) trao tặng Thủ tướng Thongloun Sisoulith bộ Từ điển Việt - Lào, Lào - Việt.Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (trái) trao tặng Thủ tướng Thongloun Sisoulith bộ Từ điển Việt - Lào, Lào - Việt.Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau lễ đón, Thủ tướng Thongloun Sisoulith chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, đặc biệt đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã hết lòng ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016; tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là về kết nối viễn thông, năng lượng, giao thông vận tải phù hợp với kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN thông qua việc tăng cường các dự án đầu tư mới và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay như dự án nâng cấp mạng viễn thông 4G của Viettel, Chính phủ điện tử, phát triển mạng lưới điện, trồng cao su, xây dựng dự án đường cao tốc Vientiane - Pak Xan - Thanh Thủy - Hà Nội…; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận, đặc biệt là Nghị định thư về hợp tác quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới hai nước; bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030…

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc (LHQ), ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; ủng hộ các sáng kiến và hoạt động của nhau trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác ở khu vực; tiếp tục góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh; tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước trong lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn; đồng thời có cơ chế phối hợp hai bên và các bên liên quan để đánh giá, giám sát các tác động của việc sử dụng nguồn nước sông Mekong.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bao gồm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt - Lào, Lào - Việt với mong muốn để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, học tốt tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường hiểu biết hơn về hai đất nước và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì lễ phát động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017. Phát biểu tại buổi lễ, hai Thủ tướng đều khẳng định: Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào (18-7-1977– 18-7-2017).

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và truyền thống giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam để mọi tầng lớp nhân dân của hai nước hiểu sâu sắc và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng của hai nước; qua đó có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên hai nước.

Chiều 26-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, hội kiến Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh.

Chinhphu.vn

;
.
.
.
.
.