.

Tạo chuyển biến thực chất về "Thành phố 4 an"

.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, quận tập trung các giải pháp tích cực nhằm tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhằm thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”.

Quận Cẩm Lệ tập trung các giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”.  								                       Ảnh: V.NỞ
Quận Cẩm Lệ tập trung các giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”. Ảnh: V.NỞ

* Để thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, đến nay quận Cẩm Lệ đã có những hành động nào?

- Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về triển khai chương trình “Thành phố 4 an”, Quận ủy, UBND quận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; UBND quận xây dựng, ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện chương trình trên các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương trên địa bàn quận cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” thông qua các phương tiện, như đài truyền thanh; phổ biến trên Trang thông tin điện tử quận nhằm tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”.

* Mục tiêu chính của quận Cẩm Lệ trong thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” được cụ thể hóa như thế nào?

- Để đưa “Thành phố 4 an” đi vào đời sống, quận ban hành kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho từng nội dung. Ở lĩnh vực an sinh xã hội, quận đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ; vận động các doanh nghiệp tuyển sinh lao động để đào tạo; ưu tiên nguồn vốn chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các đối tượng để tham gia tạo việc làm. Mỗi năm giải quyết việc làm cho 1.900 đến 2.000 lao động; dạy nghề cho 500 đến 600 lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có kế hoạch giảm nghèo và tổ chức đối thoại với hộ nghèo để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), chúng tôi từng bước cải thiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức hiểu biết đúng, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng. Từ năm 2017 trở đi, 100% người quản lý, hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức và thực hành đúng về ATTP. Tăng cường công tác quản lý về ATTP, tiến đến xây dựng và phát triển vùng rau sạch trên địa bàn quận; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGap và các mô hình sản xuất an toàn khác.

Ở lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), chúng tôi tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Tiếng loa phòng chống tội phạm” tại các phường Hòa Thọ Đông và Khuê Trung; mô hình “4 không” tại phường Hòa Phát; tiếp tục khảo sát, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh phòng chống tội phạm trên địa bàn 6 phường.

Lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị thì ngoài việc tuyên truyền tại các trường học, quận chủ trương cho xây dựng bản tin ATGT phát trên loa truyền thanh. Chúng tôi kiên quyết xử lý tình trạng xe dù bến cóc, xe thồ chèn ép khách, xe khách đậu đỗ, đón khách không đúng quy định tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường theo quy định.

* Trên địa bàn quận có nhiều “điểm đen” về tai nạn giao thông. Đây là một thách thức rất lớn trong thực hiện thành công mục tiêu “Thành phố 4 an”, vậy quận Cẩm Lệ có những giải pháp gì để khắc phục thực trạng này?

- Ngoài việc kiến nghị thành phố lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu khắc phục bất cập giao thông trên các tuyến đường thì lực lượng chức năng quận sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS) khép kín địa bàn. Quận chỉ đạo các lực lượng TTKS ngoài giờ hành chính tại các tuyến giao thông trọng điểm có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông để kịp thời giải quyết trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và tăng cường sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó tập trung xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Đẩy mạnh xử phạt vi phạm trật tự ATGT qua hình ảnh từ camera giám sát giao thông trên các tuyến đường; xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép, xe chở quá tải trọng.

Đặc biệt, phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu, sáng tạo và trách nhiệm, Quận Đoàn Cẩm Lệ và Hội Cựu chiến binh (CCB) quận phối hợp triển khai thực hiện chương trình an ninh trật tự và ATGT. Qua đó, triển khai lực lượng tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư Cẩm Lệ và giao lộ Cách mạng Tháng Tám với Nguyễn Hữu Thọ; thực hiện chương trình “Vì cổng trường bình yên” tại tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận.

* Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, quận Cẩm Lệ đã đạt được những kết quả ban đầu nào?

- Các phòng, ban, ngành và địa phương tích cực và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, ra quân triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Ở lĩnh vực an sinh xã hội, đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền đến 792/792 tổ dân phố, đảm bảo 100% người dân đều biết và nắm được nội dung Chương trình “Thành phố 4 an”. UBND quận ban hành Kế hoạch xây mới và sửa chữa nhà ở hộ nghèo năm 2017 với tổng số 22 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa. Dự kiến hoàn thành trước tháng 9 năm 2017. Trên lĩnh vực ATTP, Đoàn kiểm tra liên ngành quận đã kiểm tra 15 cơ sở giết mổ và kinh doanh gia cầm tại các chợ, trong đó có 4 cơ sở vi phạm, xử lý phạt tiền hơn 6,2 triệu đồng; đồng thời thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh tại các chợ, các cơ sở giết mổ trái phép trên địa bàn quận, xử lý vi phạm theo quy định.

Công an quận và công an các phường tổ chức bắt 4 vụ (5 đối tượng) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 253,95g ma túy tổng hợp (hàng đá) và 38,05g cần sa (thân, bông, lá, hạt, cây cần sa); bắt 5 vụ (15 đối tượng) đánh bạc với hình thức đánh bài, thu giữ 2,8 triệu đồng, khởi tố 1 vụ (2 đối tượng) đánh bạc tại Hòa Xuân và xử lý hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

* Xin cảm ơn ông.

ĐẶNG NỞ thực hiện

Dừng thi công nhiều công trình không phép

UBND quận Cẩm Lệ cho biết, trong quý 1 năm 2017, đã tiếp nhận và giải quyết 1.216 hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở, thụ lý 1.120 hồ sơ (tăng gần 45% so với cùng kỳ năm 2016); 206 hồ sơ xin phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông (tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2016); 1 hồ sơ xin xác nhận quy hoạch; 4 trường hợp xin giấy phép thi công; 361 trường hợp xây dựng mới. Có 8 trường hợp vi phạm xây dựng không có giấy phép, 10 trường hợp vi phạm xây dựng công trình sai nội dung giấy phép được cấp, đã tiến hành lập biên bản ngừng thi công, đề nghị UBND các phường ban hành quyết định đình chỉ thi công, đồng thời buộc chủ công trình thực hiện bổ sung giấy phép đúng theo quy định.

Trong quý 1, UBND quận đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng với số tiền 81.250.000 đồng.

Hội thảo mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị

Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, Hội Nông dân phường Hòa Xuân vừa phối hợp với UBND phường tổ chức hội thảo mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường.

Tại hội thảo, các hội viên nông dân đã báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình sản xuất của mình, đồng thời đề xuất thành phố, quận hướng dẫn áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất, hỗ trợ vay vốn, mượn mặt bằng sản xuất, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm...

Được biết, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao trên địa bàn phường Hòa Xuân trong thời gian qua đã có những bước phát triển nhất định, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình lan mokara,  trồng rau sạch trên khay, trồng rau thủy canh, trồng cúc...

Phát động phong trào “Nụ cười công sở”

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18-11-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới”, UBND phường Khuê Trung phát động phong trào  “Nụ cười công sở” và triển khai các nội dung văn hóa, văn minh công sở tại phường.

Theo đó, cán bộ, công chức phường Khuê Trung cam kết nở nụ cười hoặc chào nhã nhặn khi gặp người dân đến liên hệ công tác hoặc giao dịch hành chính. Thực hiện mối quan hệ thân ái, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau trong công tác, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp dưới phục tùng cấp trên. Chấp hành đúng thời gian làm việc theo quy định; thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc. Ra, vào cơ quan theo đúng lối đi đã quy định; thực hiện “đi báo việc, về báo công” và phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với xử lý nhiệm vụ khi đi cơ sở. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính công. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm việc giải trình với nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy định; đảm bảo cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; kịp thời trả lời ý kiến phản ánh của công dân.

Hơn 600 triệu đồng phục vụ bệnh nhân nghèo

UBND phường Hòa Thọ Đông cho biết, nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, bếp ăn tình thương phục vụ bệnh nhân nghèo tại UBND phường, năm 2016, đã phục vụ được 28.350 suất cơm, 48.000 suất cháo, 320 lít sữa và 8.950 suất mỳ Quảng, ước tính với tổng kinh phí phục vụ hơn 616 triệu đồng. Phần lớn các suất ăn phục vụ cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

“Bạn cần chúng tôi có - Bạn khó có chúng tôi”

Hội LHPN phường Hòa Phát vừa triển khai mô hình “Bạn cần chúng tôi có - Bạn khó có chúng tôi” nhằm mục đích quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chị em cũng như những đối tượng thanh - thiếu niên có biểu hiện vi phạm để giáo dục, cảm hóa kịp thời. Đồng thời, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng địa bàn, khu dân cư và gia đình không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật phát sinh và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

V.N tổng hợp

 

;
.
.
.
.
.