Đoàn cán bộ thành phố thăm đảo Tiên Nữ

.

ĐNĐT - Sáng 25-5, Đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm trưởng đoàn, cùng Đoàn công tác số 15 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo chìm Tiên Nữ.

q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo

Đảo chìm Tiên Nữ nằm ở cực đông quần đảo Trường Sa, đón bình minh trước đất liền 30 phút.

Thượng tá Đào Trung Hưng, Chỉ huy trưởng đảo Tiên Nữ cho biết, những năm qua, ngoài công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, tổ chức tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ đảo luôn làm tốt công tác hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân ra đánh bắt hải sản ở vùng biển khu vực đảo.

Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, đảo hỗ trợ 12.000 lít nước ngọt, nhiều lương thực, thực phẩm cho tàu cá; cấp cứu ngoại khoa cho 5 trường hợp; cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí cho 86 lượt ngư dân, công nhân.

Đặc biệt, vào đầu năm 2017, đảo đã giúp đỡ ăn, ở, sinh hoạt và khám chữa bệnh cho 15 ngư dân tàu QNg 90460 TS bị đắm trước khi được tàu BĐ 97703 TS cứu, đưa vào bờ an toàn.

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương, Trưởng Đoàn công tác số 15 Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ đạt được trong những năm qua; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ đảo tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững môi trường Biển Đông hòa bình, ổn định.

Tại đảo Tiên Nữ, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tặng cán bộ, chiến sĩ đảo 1 tủ cấp đông, 1 máy lọc nước, 1 túi hạt giống rau, 2 thùng nhu yếu phẩm và 1 số sách, báo.

Đảo Tiên Nữ  nằm xa nhất  so với đất liền và là đảo đón bình minh sớm hơn đất liền đến 30 phút
Đảo Tiên Nữ đón bình minh sớm hơn đất liền 30 phút

Trước đó, Đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao một số phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A.

Đảo Đá Tây A có âu thuyền đủ cho 200 tàu cá tránh bão và Trạm Dịch vụ hậu cần nghề cá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư vừa khánh thành.

Tin và ảnh: SƠN TRUNG
 

;
.
.
.
.
.