Giảm áp lực về giao thông

.

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nói chung, quận Thanh Khê tập trung chỉnh trang đô thị, góp phần bảo đảm trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn.

Quận Thanh Khê chỉnh trang đô thị, góp phần bảo đảm trật tự - an toàn giao thông.
Quận Thanh Khê chỉnh trang đô thị, góp phần bảo đảm trật tự - an toàn giao thông.

Trong năm 2016, Phòng Quản lý đô thị quận lắp đặt 91 biển báo giao thông trên 33 tuyến đường, sơn - kẻ vạch cho 13 tuyến đường; sơn - kẻ vạch phân làn (theo quy chuẩn mới 41/2016) trên các tuyến Kỳ Đồng, Phan Nhu, Phạm Nhữ Tăng; lắp đặt biển quy định các mức phạt về vi phạm giao thông tại khoảng 20 nút giao thông có đèn tín hiệu; sửa chữa, duy tu 7 tuyến kiệt, hẻm với khối lượng gần 1.400m2.

Theo anh Trương Quang Hải Nam, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê, trong năm 2017, nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, kéo giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, quận Thanh Khê lắp đặt 124 biển báo trên 40 tuyến đường; lắp đặt biển cấm dừng, đỗ trên các tuyến Bàu Hạc 1, 2, 3, 4, 5 và biển báo đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên tuyến Bàu Hạc 6. Ngoài ra, quận còn tổ chức kẻ vạch, phân làn 10 tuyến đường; sửa chữa một số tuyến đường như Thuận An 2, Thuận An 6, Cù Chính Lan, Mẹ Nhu, Lê Thị Xuyến, Đỗ Quang, Nguyễn Phước Nguyên, Trần Xuân Lê, Đỗ Ngọc Du; sửa chữa 5 tuyến kiệt và một đoạn giao từ đường Đỗ Quang đến Tô Ngọc Vân.

Gần đây nhất, quận cũng lắp đặt thêm biển cảnh báo người tham gia giao thông dừng xe đúng làn tại các điểm chờ tàu hỏa, trên các tuyến Lê Độ, Hà Huy Tập, Trần Cao Vân. Theo kế hoạch, thời gian đến, quận sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp kiệt 693 Trần Cao Vân gồm các hạng mục xây dựng bó vỉa, cải tạo mặt đường, làm cống thoát nước nhằm đáp ứng tốt nhất điều kiện sinh sống cho cư dân của khu vực này. Cùng với hệ thống giao thông, hệ thống điện chiếu sáng ở các khu dân cư đều được lắp đặt, do địa phương trực tiếp quản lý. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng toàn quận đã được lắp đặt hoàn chỉnh và do Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

Trên địa bàn quận Thanh Khê còn có công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đang được thi công. Đây là công trình giao thông cấp thành phố, góp phần giải quyết vấn nạn giao thông tại điểm này đã tồn tại hàng chục năm qua. Đánh giá về ý nghĩa công trình hầm chui, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (Công an quận Thanh Khê) cho biết, việc xây dựng hầm chui là rất cần thiết không chỉ đối với quận Thanh Khê mà với toàn thành phố. Ở trục đường này, cao điểm vào buổi sáng và buổi chiều, lưu lượng người, xe từ sân bay về hướng Điện Biên Phủ và từ cầu vượt ngã ba Huế đổ về trung tâm rất đông, thường xuyên dẫn đến xung đột và gây ách tắc kéo dài.

Bên cạnh chỉnh trang đô thị, quận Thanh Khê cũng hướng đến thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè đô thị, quy hoạch đô thị, tổ chức phân luồng giao thông, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm người thực thi công vụ, phát triển hạ tầng giao thông, ý thức chấp hành pháp luật giao thông, trách nhiệm công dân...

Bài và ảnh: ANH VŨ

;
.
.
.
.
.