Hành trình kết nối yêu thương đến với trẻ em Đà Nẵng

.

● Phát động Tháng hành động vì trẻ em 2017

Tối 26-5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở LĐ, TB&XH Đà Nẵng và Công ty Quảng cáo truyền thông và giải trí ALASKA tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” lần thứ 5 tại Công viên Biển Đông. Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Doãn Mậu Diệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng cùng đông đảo học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố tham dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Doãn Mậu Diệp cho biết, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội rất quan tâm đầu tư chăm lo cho trẻ em về mọi mặt; tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều em rơi vào hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội. Từ năm 1992, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ra đời với mong muốn có thêm nhiều nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Đặc biệt, từ năm 2016, Bộ LĐ, TB&XH phối hợp với Công ty Quảng cáo truyền thông và giải trí ALASKA tổ chức “Hành trình kết nối yêu thương” để kêu gọi sự đóng góp của toàn xã hội.

Trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động trên 5.500 tỷ đồng; nhờ vậy đã có trên 30 triệu trẻ em được giúp đỡ, hàng chục ngàn trẻ được chữa bệnh kịp thời và hàng ngàn công trình phúc lợi xã hội dành cho trẻ em được xây dựng. Tiếp nối ý nghĩa cao cả đó, “Hành trình kết nối yêu thương” lần này đến Đà Nẵng mang theo 130 phần quà và 130 suất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi. Tại chương trình, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho 30 trẻ em nghèo bị sứt môi, hở hàm ếch và bị bệnh tim bẩm sinh với số tiền 200 triệu đồng.

Dịp này, thay mặt UBND thành phố, ông Đặng Việt Dũng phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố sẽ tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em, bảo đảm trẻ em có môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh và an toàn. Toàn thành phố huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em nghèo, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh hiểm nghèo được chăm sóc y tế kịp thời.  

T.S

;
.
.
.
.
.