Tăng cường hợp tác về giáo dục với Đại học Nagasaki (Nhật Bản)

Chiều 25-5, tại buổi tiếp Đoàn công tác Trường Đại học Nagasaki (Nhật Bản) do bà Iwashige Satomi, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng cho biết nhiều doanh nghiệp và một số địa phương của Nhật Bản như thành phố Kawasaki, Yokohama, Sakai… đã có mối quan hệ hợp tác đầu tư, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng, giữa hai đất nước nói chung. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, Đại học Đà Nẵng hiện đang có nhiều chương trình hợp tác với nhiều trường đại học nổi tiếng, uy tín của Nhật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng mong muốn đoàn có thêm những chương trình hợp tác hiệu quả với Đại học Đà Nẵng trong thời gian tới.

Bà Iwashige Satomi cho biết, hằng năm, Trường Đại học Nagasaki thường xuyên tổ chức nhiều chuyến thăm đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản cho các giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, trong tháng 12-2016, Trường Đại học Nagasaki vui mừng được chào đón đoàn sinh viên của Đà Nẵng đến thăm, giao lưu. Trong thời gian tới, Trường Đại học Nagasaki sẽ xây dựng nhiều chương trình nhằm tổ chức chuyến thăm, giao lưu, trao đổi cán bộ để học tập kinh nghiệm giữa nhà trường với các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Bà Iwashige Satomi bày tỏ mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với Đại học Đà Nẵng cũng như với chính quyền thành phố luôn được duy trì và phát triển.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.