3 tháng, 94 chương trình phát thanh FM Giao thông

.

Qua 3 tháng phối hợp sản xuất chương trình phát thanh FM Giao thông 96,3 MHz - An toàn hạnh phúc cho mọi nhà từ ngày 29-3 đến 30-6, có 94 chương trình đã được phát sóng. Đây là thông tin được đề cập tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp sản xuất chương trình nói trên, do Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố và DRT tổ chức chiều 20-7.

Chương trình thực hiện theo kế hoạch phối hợp liên tịch được Ban ATGT, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và DRT ký kết nhằm xây dựng chương trình phát thanh về ATGT trên sóng FM của đài.

Báo cáo cho thấy, chương trình cơ bản thực hiện đúng theo kết cấu ban đầu đề ra gồm: bản tin giao thông 24 giờ qua, bản tin trong nước và thành phố; mục tâm điểm giao thông với mỗi ngày một chủ đề. Người dẫn chương trình tại Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố (gọi tắt là Trung tâm) cập nhật diễn biến giao thông thực tế. Chương trình dành phần lớn thời lượng (khoảng 25 phút) để phóng viên đầu cầu Trung tâm cập nhật diễn biến thực tế giao thông tại các nút giao thông trọng điểm qua hệ thống camera giám sát giao thông vào các giờ cao điểm như: 17 giờ 5, 17 giờ 15, 17 giờ 30, 17 giờ 45 và trước khi kết thúc chương trình. Những người dẫn chương trình tại Trung tâm cung cấp thông tin về tình trạng di chuyển của phương tiện qua các nút giao thông trọng điểm. Trong đó, những điểm thường xuyên cập nhật là điểm nút Nguyễn Tri Phương - Lê Độ - Điện Biên Phủ, điểm nút giao thông tại khu vực cầu Rồng, điểm nút Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Hữu Thọ…; giúp người dân tránh đi vào điểm nút ùn ứ xe vào giờ cao điểm.

Qua 3 tháng, chương trình đã đón nhận hơn 60 thính giả yêu cầu giao lưu. Qua đó cho thấy, đa số người nghe chương trình quan tâm đến tình hình giao thông, mong muốn đóng góp xây dựng thành phố ngày càng hoàn thiện hơn và bảo đảm ATGT.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.