Giải quyết thấu tình từng trường hợp cụ thể

.

Ngày 20-7, tại buổi tiếp một số hộ dân thuộc khu vực Cồn Dầu, liên quan đến việc giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư ở khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh quyết định: đồng ý bố trí đất tái định cư cho gia đình ông Đoàn Xuân Tân và bà Võ Đặng Diệu Huyền (tổ 23) theo hai phương án: bố trí 2 lô đất đường 7,5m x 2, hộ chính, trong đó có 1 lô đất hai mặt tiền, thuộc khu E hoặc E mở rộng, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ; hoặc bố trí 1 lô đất đường 7,5m x 2; 1 lô đất đường 5,5m, hộ chính, thuộc khu E hoặc E mở rộng, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ và 1 lô đất đường 5,5m, hộ phụ (đơn giá nộp tiền sử dụng đất bằng hộ chính nhân hệ số 1,5) thuộc khu A hoặc khu B, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ.

Đối với hộ ông Nguyễn Bình Khánh và bà Trần Thị Tường Vi (tổ 22), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đồng ý hỗ trợ khó khăn 55 triệu đồng cho gia đình làm nhà, đồng thời hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà. Trong thời hạn 10 ngày, nếu các hộ dân không làm thủ tục nhận đất và bàn giao mặt bằng cho dự án thì những ưu đãi, hỗ trợ nêu trên sẽ không được áp dụng.

Hộ các ông, bà: Nguyễn Văn Hiến và Huỳnh Thị Chi, Lê Văn Liệp, Văn Thị Lệ Hoa (tổ 23), Huỳnh Thị Là, Huỳnh Thanh Hải, Huỳnh Thị Như Trầm và Nguyễn Thanh Hùng, Huỳnh Thị Mỹ Nhạn (tổ 22) nhận được giấy mời, tuy nhiên không có mặt tại buổi tiếp của lãnh đạo thành phố.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.