Toàn cảnh chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư

.

Từ 20-22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đúng 8h45’ ngày 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.
Đúng 8h45’ ngày 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.
Ra sân bay đón đoàn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Kong Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Men Som On, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Ra sân bay đón đoàn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Kong Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Men Som On, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Hai tấm hình chân dung cỡ lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni được treo trang trọng tại sân bay.
Hai tấm hình chân dung cỡ lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni được treo trang trọng tại sân bay.
Sau khi đến thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ đón chính thức của Quốc vương Norodom Sihamoni và có cuộc hội đàm với Quốc vương
Sau khi đến thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ đón chính thức của Quốc vương Norodom Sihamoni và có cuộc hội đàm với Quốc vương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trước sau như một, sẽ cùng nhau làm hết sức mình để gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trước sau như một, sẽ cùng nhau làm hết sức mình để gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk
Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk
...dâng hương tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk
...dâng hương tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk
Chiều 20/7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia là không thể chia rẽ.
Chiều 20/7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia là không thể chia rẽ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Chiều 20/7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.
Chiều 20/7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD. Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về Công trình quà tặng này.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD. Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về Công trình quà tặng này.
Tối 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ Quốc yến do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì.
Tối 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ Quốc yến do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh:
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Dòng Mekong đã và đang chứng kiến mối tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt. 50 năm qua cũng là quãng thời gian đủ để chứng minh rằng Việt Nam - Campuchia có quan hệ gắn bó khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau, luôn kề vai sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, phát triển đất nước" .
 Sáng 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong ở chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri ở chùa Svay Pope tại thủ đô Phnom Penh. Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại Tăng thống Tep Vong
Sáng 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong ở chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri ở chùa Svay Pope tại thủ đô Phnom Penh. Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại Tăng thống Tep Vong
Chiều 21/7, trước khi rời thủ đô Phnom Penh đi thăm thành phố Sihuanoukville, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.
Chiều 21/7, trước khi rời thủ đô Phnom Penh đi thăm thành phố Sihuanoukville, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.
Tổng Bí thư tặng 100.000 USD cho cộng đồng người Việt tại Campuchia.
Tổng Bí thư tặng 100.000 USD cho cộng đồng người Việt tại Campuchia. 
chiều 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, một tỉnh ven biển nằm ở phía Tây Nam Campuchia. Tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tỉnh trưởng Yun Min.
chiều 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, một tỉnh ven biển nằm ở phía Tây Nam Campuchia. Tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tỉnh trưởng Yun Min.
Tối 21/7, tại tỉnh Preah Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Samdech Hun Sen đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Tối 21/7, tại tỉnh Preah Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Samdech Hun Sen đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Sáng 22/7, trước khi về nước kết thúc chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Sáng 22/7, trước khi về nước kết thúc chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Sáng 22/7, trước khi về nước kết thúc chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Sáng 22/7, trước khi về nước kết thúc chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.