Tuổi trẻ quân đội xung kích, sáng tạo

.

Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 đã khẳng định những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đạt được trong 5 năm qua (2012- 2017), đề ra phương hướng mới trong nhiệm kỳ tới với chủ đề “Tuổi trẻ BCHQS thành phố Đà Nẵng đoàn kết, kỷ cương, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Phát huy tinh thần xung kích của những người lính trẻ, những năm qua, tuổi trẻ LLVT thành phố thường xuyên phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm, thi đua đột kích vào những khâu yếu, việc khó của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị. Xác định công tác giáo dục đối với thanh niên là khâu then chốt, các cấp đoàn cơ sở đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng cho 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua nhiều hình thức sân khấu hóa, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, hành quân về nguồn, hội trại, hội thi... thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức hơn 200 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tiếp thêm động lực để tuổi trẻ nỗ lực tự quản, tự rèn, tạo thành làn sóng thi đua mạnh mẽ trong học tập, công tác và thực hiện các phong trào của đơn vị.

600 triệu đồng hoạt động xã hội.

Hiến 1.045 đơn vị máu.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và phong trào thi đua “5 nhất” luôn được các chi đoàn cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Các chi đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình kiểu mẫu: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”, “Chi đoàn không có ĐVTN đào bỏ ngũ”, “Chi đoàn văn hóa”... Đại úy Huỳnh Trần Thanh Hải, Trợ lý thanh niên BCHQS thành phố cho biết: “Từ các phong trào thi đua được phát động và triển khai cụ thể, mỗi ĐVTN đã phát huy tính gương mẫu, tự giác, xung kích khắc phục những khâu yếu, việc khó của đơn vị. 100% cán bộ, ĐVTN đăng ký thi đua thực hiện các phong trào hành động, nhất là việc chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa...”. Bên cạnh các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực như phong trào “Học giỏi, rèn nghiêm”, “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên nói không với thuốc lá và ma túy”, 5 năm qua, các chi đoàn còn thường xuyên hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo”..., tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, quyên góp ủng hộ đồ dùng học tập, sách vở, quần áo cho trẻ em vùng sâu, vùng xa với hơn 600 triệu đồng; hiến 1.045 đơn vị máu... Đoàn Thanh niên các đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác dân vận kết hợp hoạt động “Hè tình nguyện”; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức “Lễ thắp nến tri ân”... và các phong trào xã hội khác như tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Đến nay, 100% tổ chức Đoàn của các cơ quan, đơn vị BCHQS thành phố đã kết nghĩa với tổ chức đoàn nhà trường, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân, hoạt động thường xuyên, nề nếp nhất là trong các phong trào: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”, từ đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

 Đại tá Lê Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm chính trị BCHQS thành phố đánh giá: “Bằng những mô hình hay, cách làm thiết thực, các cấp cơ sở Đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị”.

Với những thành tích trên, 5 năm qua, tuổi trẻ BCHQS thành phố liên tục được tặng cờ “Đơn vị xuất sắc” của Thành Đoàn Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trong hoạt động Đoàn.

● Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa họp trực tuyến sơ kết công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong 6 tháng đầu năm. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố, các đại biểu nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an bảo vệ an toàn địa bàn. Đại diện các điểm cầu thảo luận về công tác trao đổi thông tin, kiểm tra xác minh thông tin; vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng an ninh; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố, biểu tình, gây rối, bạo loạn; công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức diễn tập, giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài và công tác bảo vệ, xây dựng lực lượng.

● Sơ kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2017, BCHQS thành phố cho biết đã tiến hành giao quân cho các đơn vị quân đội đạt 100% chỉ tiêu; duy trì nghiêm các chế độ trực gác, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện; phối hợp các lực lượng bảo đảm tốt an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; tổ chức phúc tra, đăng ký quân nhân dự bị đạt 90%; thực hiện công tác dân vận giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới...

● BCHQS thành phố vừa tổ chức bế giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh khóa 9, năm 2017 cho 60 học viên. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi của các môn học đều đạt trên 60%. Kết quả tốt nghiệp, lớp đào tạo có 5 quân nhân được nhận bằng giỏi, 46 quân nhân đạt loại khá.

● Quận Thanh Khê vừa tổ chức tập huấn cho gần 200 dân quân các binh chủng Công binh, Trinh sát, Thông tin, Phòng hóa và Y tế trên địa bàn quận. Các dân quân được trang bị kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo, chính sách đối ngoại hiện nay; âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương và các nội dung huấn luyện chuyên ngành cho từng binh chủng.

● Tiểu đoàn 699, BCHQS thành phố tổ chức hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp cấp cơ sở năm 2017. Hội thi gồm các nội dung: vũ khí trang bị kỹ thuật tốt; khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật; các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi nhận thức, thi thực hành và chấm điểm thực tế tại xe tăng PT-76, xe BTR-152 và xe M113.

H.H

Bài và ảnh: C.T

;
.
.
.
.
.