Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt Tây Bắc hơn 3 tỷ đồng

.

ĐNĐT - Sáng 11-8, tại hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát động chương trình ủng hộ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ủng hộ các tỉnh Tây Bắc thiệt hại do mưa lũ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ủng hộ các tỉnh Tây Bắc thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố quyết định trích từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và Quỹ cứu trợ thành phố hỗ trợ các tỉnh Yên Bái và Sơn La, mỗi địa phương 1 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, mỗi địa phương 500 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 4 địa phương 3 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng gần 500 cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị quyên góp mỗi người 1 ngày lương ủng hộ các tỉnh Tây Bắc thiệt hại do mưa lũ.

Thành phố sẽ tiếp tục phát động các địa phương, đơn vị ủng hộ các tỉnh Tây Bắc. Số tiền ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua.

VIỆT DŨNG

 

;
.
.
.
.
.