Tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân

.

Những năm qua, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở cấp xã, phường, thị trấn. Từ đó, nhân dân được tạo điều kiện thực hiện quyền dân chủ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hải Châu 1.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hải Châu 1.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hải Châu 1 đã tạo điều kiện cho nhân dân phát huy vai trò giám sát thông qua việc tổ chức họp khu dân cư, tiếp xúc cử tri. Nhiều nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, xây dựng đường giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh... được triển khai đến từng khu dân cư để người dân hiểu, nắm rõ. Đặc biệt, người dân địa phương đã hưởng ứng nhiệt tình đối với chủ trương của thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, việc lấy ý kiến của dân về kế hoạch xây dựng tuyến đường “an toàn - trật tự - văn minh” do phường phát động từ năm 2011, “Cụm dân cư an toàn về phòng cháy và chữa cháy”, “Tiếng chuông cảnh báo”, “Camera an ninh”...  

Theo ông Nguyễn Bốn, tổ trưởng tổ 12, nhờ được phổ biến rõ các nội dung về xây dựng tuyến đường “an toàn - trật tự - văn minh” mà từ nhiều năm nay, cứ vào mỗi sáng chủ nhật, người dân trong tổ đều tự giác dọn vệ sinh phía trước nhà và trên đường phố. “Phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp dần trở thành thói quen, nếp sống của bà con trong khu dân cư. Kể từ khi thực hiện chủ trương này, nhà nào cũng đều tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; vỉa hè, lòng đường giờ đã thông thoáng rất nhiều, đem lại bộ mặt khang trang cho khu phố”, ông Bốn cho hay.

Bên cạnh đó, thay đổi rõ nét nhất là tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên được đổi mới theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Trong đó, với việc triển khai cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, công tác tiếp nhận và trả hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, khoa học hơn. Đối với những văn bản nhân dân chưa hiểu, cán bộ bộ phận “một cửa” của phường luôn tận tình hướng dẫn. Nhiều mô hình mới trong cải cách hành chính được ra đời, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân, như: trao thư chúc mừng khi đăng ký kết hôn, lúc sinh con; cán bộ phường đến tận nhà trao giấy báo tử, chia buồn khi gia đình có tang... Đặc biệt, các chủ trương và biện pháp thực hiện giảm nghèo của địa phương cũng được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhờ đó, tỷ lệ hộ thoát nghèo hằng năm đều vượt so với kế hoạch. Đến nay, phường tiếp tục quan tâm hỗ trợ thoát nghèo cho 43 hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường Hải Châu 1, ngay từ khi Pháp lệnh số 34 được triển khai, Ban Chỉ đạo đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về nội dung dân chủ của Pháp lệnh bằng nhiều hình thức cụ thể. Hệ thống chính quyền từ phường tới tổ dân phố đã nghiêm túc quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, từng bước phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đều được công khai cho nhân dân biết và thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, ngoài các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐNĐ các cấp, các tổ dân phố tiến hành họp dân định kỳ vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết công tác năm và họp đột xuất khi có công việc cần triển khai. Bên cạnh đó, vai trò của Ban Thanh tra nhân dân phường với 11 thành viên cũng được chú trọng khi tập trung giám sát UBND phường trong việc giải quyết các đơn thư khiếu kiện của công dân, giám sát việc vận động, sử dụng các quỹ do nhân dân và các cơ quan, tổ chức đóng góp. Nhờ đó, đã có gần 300 đơn thư, kiến nghị của công dân gửi đến UBND phường từ năm 2007 đến nay đã giải quyết xong, không để tồn đọng kéo dài.

• Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Dân vận Thành ủy tham mưu tổ chức, Trưởng ban Dân vận Thành ủy kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Quý đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở. Song song đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cần tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực thi công vụ, đặc biệt là trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về thực hành QCDC ở cơ sở cho người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn, chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là việc tổ chức Hội nghị người lao động và hoạt động đối thoại.

• Góp ý nội dung chuẩn bị cho phiên họp bộ phận thường trực của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Dân vận Thành ủy đề xuất nghiên cứu hình thức phù hợp, hiệu quả đối với việc lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp vào kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ cùng cấp trước khi tiến hành kiểm điểm.

• Đánh giá kết quả Chương trình liên tịch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và các hội, đoàn thể thành phố, Ban Dân vận Thành ủy khẳng định, việc thực hiện các chương trình phối hợp liên tịch về công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ. Trong đó, chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động quản lý, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từng cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện tốt chương trình liên tịch; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các chính sách về xã hội, hậu phương quân đội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình “Thành phố 4 an”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

• Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Đoàn kiểm tra số 4 đã kiểm tra các xã Hòa Châu, Hòa Sơn, Hòa Phong, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện Hòa Vang.

P.V

Bài và ảnh: QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.