Tàu SAR 412 đi cứu ngư dân bị đau trên biển

Sáng 10-8, ngư dân Hồ Văn Cam (40 tuổi) làm việc trên tàu cá ĐNa 90412 TS, do ông Huỳnh Thư làm thuyền trưởng, đột nhiên bị nôn mửa, nửa người bên phải không cử động được. Tàu đang ở vị trí tọa độ 16,43 độ vĩ Bắc - 113,50 độ kinh Đông và đang chạy vào bờ với tốc độ 6 hải lý/giờ. Thuyền trưởng Huỳnh Thư đã điện báo Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Ngay lập tức, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) điều động tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đi cứu nạn.

Trưa cùng ngày, tàu SAR 412 cùng 1 bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn thuyền viên bị đau trên biển.

AN NHIÊN
 

;
.
.
.
.
.