Tỏa sáng phẩm chất cựu chiến binh

.

Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị điển hình trong cả nước về phát huy phẩm chất CCB trong cuộc sống đời thường.

Hội Cựu chiến binh thành phố trao tặng xe đạp cho các cháu thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. 		                                   Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội Cựu chiến binh thành phố trao tặng xe đạp cho các cháu thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Gương mẫu từ lời nói đến hành động

Các thế hệ CCB Đà Nẵng luôn gương mẫu từ lời nói đến hành động, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố, thường xuyên làm nòng cốt trong các hoạt động ở khu dân cư, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy vai trò, vị trí của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thành phố “Giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp Hội duy trì, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú; kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Hội. Hằng năm, có trên 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông”, “Xây dựng Thành phố môi trường”. Toàn Hội đã tổ chức tuyên truyền về biến đổi khí hậu, môi trường, tuyên truyền về điện táng cho 5.400 lượt cán bộ từ chi hội trở lên; trồng 500.000 cây keo lá tràm và cây xanh, cây ăn quả các loại; quản lý 223 “Đoạn đường an toàn văn minh, xanh-sạch-đẹp” với tổng chiều dài trên 250km; thành lập mới 90 CLB Môi trường CCB, nâng tổng số lên 99 CLB Môi trường CCB; huy động trên 121.500 lượt CCB ra quân vệ sinh môi trường, thu dọn trên 13.000 tấn rác thải các loại...

Những hình ảnh đẹp giữa đời thường

 Hình ảnh CCB quận Cẩm Lệ dẫn đầu các đợt ra quân lập lại trật tự tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, CCB quận Sơn Trà xông xáo trong những buổi tổng dọn vệ sinh bãi biển mãi khắc sâu trong tâm khảm người dân địa phương. Các cuộc hành quân về nguồn của CCB Bệnh viện C Đà Nẵng, Viễn thông Đà Nẵng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội... bồi dưỡng cho tuổi trẻ thành phố lòng yêu nước, niềm tin cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Ở hai quận Hải Châu và Thanh Khê, CCB luôn gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Nhiều gia đình hội viên đi đầu về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh-sạch-đẹp, không rải gạo, muối, đồ cúng ra đường, nêu cao ý thức quản lý trật tự trên đoạn vỉa hè phía trước nhà mình, giáo dục con cháu không lấn chiếm lòng, lề đường, không bu bám, chèo kéo khách. Trên quê hương Ngũ Hành-Non Nước, các CCB đặc biệt quan tâm việc học tập của con em, mỗi Hội cơ sở thành lập một chi hội khuyến học, với đa số hội viên là cán bộ Hội, hằng năm tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học hoặc đạt các giải thưởng cao và hỗ trợ học sinh nghèo bằng nguồn kinh phí vận động. Trong khi đó, ở quận Liên Chiểu, những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa làm theo Bác bằng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng. Song song với đó, Hội CCB huyện Hòa Vang thường xuyên phối hợp tổ chức thắp nến tri ân, làm nòng cốt thực hiện tiêu chí “môi trường” trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, hội viên CCB toàn thành phố đã đóng góp 500 triệu đồng, xây dựng mới Nhà Văn hóa thôn Nam Thành (xã Hòa Phong), ủng hộ gần 100 triệu đồng xây dựng khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Nhơn; hiến hơn 3.500m2  đất, đóng góp gần 600 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới. Gần đây nhất, toàn Hội tiếp tục ủng hộ 70 triệu đồng xây dựng công trình tường rào-cổng ngõ Nhà văn hóa thôn An Định (xã Hòa Bắc) nhằm hỗ trợ cho xã miền núi này nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới.  

Mặt khác, các cấp Hội đã khơi dậy tình đồng chí đồng đội, tinh thần tự lực tự cường, động viên anh chị em CCB nỗ lực giúp nhau thoát nghèo, ổn định và phát triển kinh tế gia đình. 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 58 lớp tập huấn kinh tế cho gần 1.181 lượt cán bộ, hội viên, vận động trên 8.000 CCB tham gia các lớp tập huấn kinh tế khác do địa phương tổ chức, góp phần nâng cao kiến thức và khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bằng những việc làm thiết thực như xây dựng Quỹ đồng đội, Quỹ nghĩa tình CCB, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phương tiện sản xuất..., toàn Hội đã xóa hết 363 hộ nghèo chuẩn cũ trước thời hạn 2 năm và đến nay Hội CCB thành phố đã xóa được 205/342 hộ nghèo theo tiêu chí mới, đạt 61,1%, phấn đấu đến năm 2019 xóa hết 100% hộ CCB nghèo chuẩn mới, về đích trước 2 năm so với kế hoạch của thành phố. Trên địa bàn thành phố hiện có 9 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, 19 trang trại, 130 gia trại do CCB làm chủ, hằng năm có trên 100 hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi”.

Hoạt động tình nghĩa trong Hội được chú trọng thường xuyên, duy trì và phát triển Quỹ đồng đội ở 100% quận, huyện, xã, phường; số dư quỹ đến cuối tháng 1-2017 trên 9 tỷ đồng, đạt bình quân 542.000 đồng/hội viên. Việc quản lý, sử dụng Quỹ đồng đội ở các cấp Hội đạt hiệu quả cao, trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xóa 240 nhà tạm cho CCB, trị giá hơn 1 tỷ đồng; tặng hàng vạn suất quà cho hội viên nghèo, ốm đau, già yếu khó khăn, qua đời, trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu

Trên lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CCB Đà Nẵng nổi bật với biết bao tấm gương tiêu biểu. CCB Trần Văn Xuất ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đã xây dựng một cột mốc chủ quyền mô phỏng theo cột mốc đảo Trường Sa ngay tại khuôn viên gia đình, thu hút hàng ngàn học sinh và đông đảo nhân dân đến tham quan, có tác dụng thiết thực về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chị thương binh Lê Thị Tịch ở thôn Lệ Sơn 2 (xã Hòa Tiến) vừa giỏi chăn nuôi, vừa hăng hái tham gia công tác địa phương. Chị làm hai dãy chuồng rộng, chuyên nuôi heo siêu nạc, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, mỗi năm xuất chuồng từ 2-3 lứa, đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Học tập lòng nhân ái của Bác Hồ, CCB Hồ Sĩ Tấn (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nhận bảo trợ dài hạn cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và luôn gương mẫu tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đại tá Lê Ngọc Lân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) trích lương hưu may áo Thanh niên Việt Nam cho 29 đoàn viên và tự nguyện ủng hộ kinh phí hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại địa phương. CCB Nguyễn Thị Vĩnh, Bí thư Chi bộ 1 Tân Ninh B (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) phát động toàn thể đảng viên và nhân dân trong khu phố mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh...

Dẫn đầu về hiệu quả giáo dục thanh-thiếu niên hư

Các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện nhiều chương trình phối hợp giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức hàng ngàn buổi giáo dục truyền thống, nói chuyện thời sự, gặp mặt nhân chứng lịch sử. Hàng trăm CCB tự nguyện làm đoàn viên danh dự nhằm giúp đỡ xây dựng chi đoàn thanh niên ở các thôn và tổ dân phố. Trong từng đơn vị, CCB luôn quan tâm dìu dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng luôn được Hội chú trọng, đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp 1.251 đảng viên, trong đó có 171 CCB.

 Bên cạnh đó, các CCB thường xuyên chăm lo cảm hóa, giáo dục thanh-thiếu niên chậm tiến. Hội CCB thành phố còn trích Quỹ đồng đội, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, mua sắm, hỗ trợ xe đạp, dụng cụ, thiết bị cho các em học nghề, trao tặng sách vở, học phí cho các thiếu niên bỏ học trở lại trường... Với những cách làm thiết thực, hữu hiệu, 5 năm qua, Hội CCB thành phố liên tục được UBND thành phố khen thưởng về thành tích dẫn đầu các đơn vị trên lĩnh vực giáo dục thanh-thiếu niên chậm tiến và các đối tượng dương tính với ma túy giai đoạn đầu. Nhiều CCB đã coi các em như con ruột của mình và nêu cao nhiệt tình tâm huyết trong công tác giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến.

5 năm qua, Hội các cấp đã nhận cảm hóa giáo dục tiến bộ 169/183 cháu thiếu niên hư (đạt 92,3%); cảm hóa giáo dục tiến bộ 30/40 thanh-thiếu niên dương tính với ma túy (đạt 75%). Ngoài ra, Hội CCB các cấp còn nhận cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng 1.436 thanh-thiếu niên hư, giúp 1.080 cháu tiến bộ (đạt 75%), đồng thời cung cấp cho công an 375 tin liên quan đến tội phạm.

HUỲNH MINH CHỨC

Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.