Truyền lửa cách mạng và tinh thần quốc tế cho thế hệ trẻ

Ngày 11-8, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban liên lạc Mặt trận 579 - Quân khu 5 tổ chức gặp mặt cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam từng làm nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017). Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là những kết quả đáng ghi nhận về tăng trưởng kinh tế đạt trên 9%/năm; diện mạo đô thị ngày càng khang trang; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Hiện nay, toàn thành phố có hơn 4.000 cựu chuyên gia quân sự, quân nhân từng là cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. “Họ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trên mặt trận mới, đó là mặt trận ngoại giao nhân dân. Với trách nhiệm mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ, truyền lửa cách mạng và tinh thần quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam; là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước để tinh thần đoàn kết hữu nghị, truyền thống, hợp tác mãi bền chặt”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Cách đây tròn 50 năm, ngày 23-6-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức điện đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đánh giá cao mối quan hệ láng giềng giữa hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đó là biểu tượng rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu”, “Một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”.

Ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước. Nửa thế kỷ trôi qua, nhân dân hai nước đã kề vai, sát cánh, đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, kể cả hy sinh xương máu của mình trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ độc lập tự do dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử hai nước sẽ mãi khắc ghi chiến thắng 7-1-1979, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt vong.

Nhân buổi gặp mặt này, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và trao giải cuộc tìm hiểu cuộc thi 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia qua mạng Internet.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.