ADB hỗ trợ xử lý chất thải rắn theo hình thức đầu tư PPP

Chiều 12-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp, làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông  Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hai bên đã thảo luận kế hoạch xây dựng đề án khả thi đối với dự án xử lý chất thải rắn do ADB hỗ trợ theo hình thức hợp tác đối tác công- tư (PPP). Ông Eric Sidgwick cho biết, trong tháng 10-2017, ADB sẽ có các đoàn khảo sát đến thực địa nhằm nắm rõ khối lượng, đặc điểm nguồn rác và địa điểm thành phố dự kiến xây dựng bãi rác; tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân khu vực có liên quan đến dự án này. Trên cơ sở đó, ADB sẽ hoàn thiện đề án khả thi và gửi báo cáo đến UBND thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2017. Theo ông Eric Sidgwick, hiện đã có 15 đối tác cam kết sẽ cung cấp công nghệ cho dự án này. Vì vậy, ADB đang tiến hành sàng lọc các công nghệ phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam để giới thiệu cho thành phố Đà Nẵng lựa chọn. Tại buổi làm việc này, ADB cũng đề nghị Đà Nẵng thành lập tổ công tác gồm đại diện các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với ADB thực hiện dự án nói trên theo đúng quy định đề ra.

Ghi nhận sự hỗ trợ từ phía ADB, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo kế hoạch, đến năm 2020, bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) sẽ chính thức đóng cửa; vì vậy, việc xây dựng dự án xử lý chất thải rắn là nhiệm vụ cấp bách của thành phố để giúp quản lý rác thải bền vững hơn và thân thiện hơn với môi trường. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là ưu tiên các nhà thầu trong nước thực hiện dự án này; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để ADB sớm hoàn thành đề án khả thi; bảo đảm dự án sẽ hoàn thành trong thời gian 32 tháng như đã cam kết. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ADB tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ xử lý tình trạng xói lở bờ biển đang diễn ra tại thành phố.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.