Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, chữ thập đỏ trong trường học

Sáng 22-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác CTĐ trong trường học, năm học 2017-2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác thanh, thiếu niên CTĐ và các hoạt động nhân đạo trong trường học năm học 2016-2017 phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Đến nay, toàn thành phố có 7 phòng GD-ĐT, 171/175 trường công lập có tổ chức Hội CTĐ, với tổng số 8.674 hội viên. Tổng giá trị tiền, hàng thực hiện công tác Hội và hoạt động CTĐ trong trường học năm học 2016-2017 đạt hơn 5,1 tỷ đồng.

Theo quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, trong năm học 2017-2018, hai bên đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo trong trường học, tập trung vào các lĩnh vực: Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao hiệu quả phong trào “Tết vì bạn nghèo”; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; vận động cán bộ, giáo viên và học sinh trong độ tuổi tham gia hiến máu nhân đạo; trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, phòng ngừa ứng phó thảm họa cho giáo viên, học sinh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, với chỉ tiêu cấp tiểu học và THCS ít nhất 5 địa chỉ/trường, mỗi trường THPT từ 10 địa chỉ trở lên.

Dịp này, Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ cho 48 địa chỉ nhân đạo ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu. Mỗi địa chỉ được hỗ trợ từ 1,2 -2 triệu đồng từ nguồn kinh phí do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ; đồng thời trao 16 suất học bổng cho học sinh mồ côi nghèo, mỗi suất 1.320.000 đồng, do Tổ chức Tất cả vì trẻ em (Thụy Điển) tài trợ.   

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.