Lập lại trật tự mỹ quan đô thị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

.

Nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, đặc biệt là tập trung trọng điểm để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017, UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Theo đó, thời gian triển khai thực hiện là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 10-9 đến ngày 30-11 (tập trung cao điểm từ ngày 15-9 đến ngày 15-10). Đối tượng kiểm tra, xử lý là các tổ chức và cá nhân kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; che chắn dù bạt; bảng hiệu, tờ rơi quảng cáo rao vặt; dùng xe đẩy làm quầy kinh doanh, buôn bán lưu động trên đường phố; xây dựng các bục, bệ, ram dốc dưới lòng đường, trên vỉa hè; để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Địa điểm kiểm tra là các tuyến đường phục vụ APEC, như: Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến, Trường Sa, Trần Đại Nghĩa và các tuyến đường chính trên địa bàn quận: Châu Thị Vĩnh Tế, Phan Tứ, Đỗ Bá, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Quang Đạo, Ngô Thì Sĩ, Hoàng Kế Viêm, Dương Thị Xuân Quý, Chương Dương, Dương Khuê, Phan Hành Sơn, Lê Văn Hưu, An Dương Vương, Bùi Tá Hán, Doãn Uẩn, Mỹ Đa Tây 9, Trần Trọng Khiêm, Nguyễn Khắc Viện, Phạm Hữu Nhật, Mai Đăng Chơn, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi, việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải quyết liệt, đồng bộ từ cấp quận đến cấp phường; việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục cả trong và ngoài giờ hành chính. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đầy đủ về thành phần, lực lượng, phương tiện, trang phục, thời gian và địa điểm theo kế hoạch đề ra.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.