Miền Bắc và miền Trung tăng nhiệt

.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết từ ngày 27/9, cảm giác oi nóng tại miền Bắc sẽ rõ hơn do nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 34 độ C, trời oi nóng.

(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Các nơi còn lại phổ biến 32-33 độ C. Sa Pa (Lào Cai) là nơi có khí hậu mát mẻ nhất miền Bắc, ban ngày 23 độ C, ban đêm se lạnh 18 độ C.

Dọc khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau hình thái thời tiết chủ đạo là nắng ráo. Trong đó Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng, nhiệt độ từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C

Các tỉnh Đà Nẵng-Bình Thuận nắng từ sớm, giữa trưa nắng nóng 32-35 độ C. Riêng khu vực Bình Định-Bình Thuận chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ chỉ nắng đến 14 giờ chiều, sau đó mây dông sẽ phát triến dần do tác động của gió Tây Nam gây mưa rào rải rác, trong đó tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên tăng lên 28-31 độ C, các tỉnh Nam Bộ phổ biến 30-33 độ.

Trên biển, thời tiết rất xấu do tác động cùng lúc của dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp gây mưa rào và dông mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa). Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo ngày 27/9:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%, riêng khu vực phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.