Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý được Bộ Thông tin-Truyền thông phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức tại Vùng 3 Hải quân từ chiều ngày 22 đến hết ngày 24-9.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trên các bản đồ cổ của Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÀ
Cán bộ, chiến sĩ tham quan tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trên các bản đồ cổ của Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

Triển lãm giới thiệu gần 100 bản đồ, hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây; các châu bản triều Nguyễn, thư tịch cổ cùng với các văn bản Hán Nôm, văn bản nước ngoài, tư liệu hình ảnh… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. T

rong đó, có văn bản bằng chữ Chăm, phản ánh việc triều đình nhà Nguyễn huy động cư dân gốc Chăm cử người ra cắm mốc giới ở Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ vẽ theo lệnh của vua Minh Mạng, hoàn tất vào năm 1838 (trên bản đồ này thể hiện hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong lãnh hải Việt Nam); bản đồ của anh em nhà Van Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595; bản đồ An Nam đại quốc họa đồ do Giám mục Jean Louis Taberd vẽ năm 1838 mặc nhiên thừa nhận Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam…

Các thư tịch cổ trưng bày tại triển lãm thể hiện quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Các thư tịch cổ trưng bày tại triển lãm thể hiện quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm nay. Triển lãm còn nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đây là cuộc triển lãm thứ 91 được tổ chức tại 59 tỉnh, thành phố, 11 điểm đảo, huyện đảo và 21 đơn vị lực lượng vũ trang trên toàn quốc.

NGỌC HÀ


 

;
.
.
.
.
.