Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho biết, hiện nay ở vùng biển miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Theo đó, hồi 13 giờ ngày 11-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 410km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 14,9 độ vĩ Bắc; 121,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.