Ảnh: Trên công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ

.

ĐNO - Còn 27 ngày nữa (ngày 30-10) là đến thời hạn cuối để hoàn thành công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, hiện tại công trình mới hoàn thiện được trên 70% các hạng mục.

Các đơn vị thi công và Ban Quản lý công trình đã tập trung nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời hạn, tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình vẫn đang dở dang.

Để hoàn thành 30% các hạng mục còn lại trong thời gian chưa tròn 1 tháng là nhiệm vụ khó khăn cho đơn vị thi công.

Đà Nẵng Online phản ánh thực trạng của công trình trong thời điểm hiện tại.

Các hạng mục đang gấp rút được thi công
Các hạng mục đang gấp rút được thi công
Công trình đang ngổn ngang, bề bộn
Công trình đang ngổn ngang, bề bộn.
đơn vị thi công Hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ cam kết sẽ hoàn thành thi công hầm, đường gom, hệ thống thoát nước, dự kiến đến ngày 30-10 bàn giao tất cả hạng mục và tổ chức thông xe.
Đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành thi công hầm, đường gom, hệ thống thoát nước, dự kiến đến ngày 30-10 bàn giao tất cả hạng mục và tổ chức thông xe.
với 30% các hạng mục còn lại được thi công trong một tháng, đơn vị khó hoàn thành đúng tiến độ.
Nhưng với 30% các hạng mục còn lại được thi công trong một tháng, đơn vị khó hoàn thành đúng tiến độ.
khối lượng thi công còn lại khá lớn
Khối lượng thi công còn lại khá lớn.
a
Vì vậy, đơn vị thi công chia ca làm việc xuyên trưa để đẩy nhanh tiến độ.
a
Ảnh hưởng của mùa mưa bão cũng sẽ tác động không nhỏ đến tiến độ thi công công trình. 
a
Những ngày gần đây, khu vực thi công nút giao thông hầm chui liên tục xảy ra tình trạng ách tắc, kẹt xe kéo dài nhiều giờ đồng hồ
a
Trời mưa khiến việc di chuyển của người dân qua khu vực thi công càng thêm khó khăn.
a
Lực lượng công an luôn có mặt để điều khiển giao thông qua khu vực này.

 THÀNH LÂN (thực hiện)

;
.
.
.
.
.