Mưa to, gió mạnh, nhiều cây đổ, đường ngập nước

.

ĐNO – Tính đến 10 giờ ngày 31-10, trên địa bàn thành phố đã có mưa từ 60-85mm, gây ngập nước trên nhiều đoạn, tuyến đường. Cùng với đó, mưa kết hợp gió to làm nhiều cây bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường ven biển.

Hiện trường cây xanh ngã đổ đè trúng đầu ôtô đang đậu bên đường Lê Đình Dương sáng 31-10 khiến phần đầu xe bị móp méo. (Ảnh: FB miền Trung).
Hiện trường cây xanh ngã đổ đè trúng đầu ô-tô đang đậu bên đường Lê Đình Dương sáng 31-10 khiến phần đầu xe bị móp méo. (Ảnh: FB miền Trung).

Vào khoảng 8 giờ sáng 31-10, do ảnh hưởng của cơn mưa và gió lớn, một cây hoa sữa có đường kính khoảng 25cm, cao hơn 10m trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) bị bật gốc, ngã ra đường, đè trúng phần đầu chiếc ô-tô 4 chỗ ngồi mang BKS 43A-028... đang đậu bên đường khiến phần nắp xe bị móp méo. Rất may khi xảy ra sự cố, trong xe không có người nên không có thương vong.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt dọn dẹp hiện trường và trồng lại cây.

“Về nguyên nhân ban đầu khiến cây bị đổ được xác định là do ảnh hưởng của cơn mưa lớn khiến đất bị nhão. Trời lại có gió mạnh nên khiến cây bị đổ ngã”, bà Diễm cho hay.

Nước biển dâng cao kết hợp gió to gây sóng mạnh trên sông Hàn tiếp tục đánh thốc vào bờ kè đã hư hỏng ở đường Như Nguyệt.
Nước biển dâng cao kết hợp gió to gây sóng mạnh trên sông Hàn tiếp tục đánh thốc vào bờ kè đã hư hỏng ở đường Như Nguyệt. Ảnh: KHÁNH HÀ

Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển làm mực nước biển dâng cao kết hợp gió to gây sóng mạnh trên sông Hàn tiếp tục đánh thốc vào đoạn bờ kè của đường Như Nguyệt vốn đã bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 10 (ngày 15-9-2017) và ứ đọng nước mưa trên mặt đường.

Do nước sông Hàn dâng cao nên nước mưa dồn ứ trên mặt đường Như Nguyệt.
Nước mưa dồn ứ trên mặt đường Như Nguyệt. Ảnh: KHÁNH HÀ

Tại các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng, Nguyễn Tất Thành... một số cây xanh bị bật gốc, ngã ra đường và nhiều cây bị gãy cành lá.

Do gió to, một cây xanh bật gốc ngã ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, gây cản trở giao thông.
Do gió to, một cây xanh bật gốc ngã ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, gây cản trở giao thông. Ảnh: KHÁNH HÀ

Tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), mưa to gây ngập nước nhiều vị trí trên tuyến đường nối từ đường Phạm Như Xương đến Hoàng Văn Thái. Đặc biệt, đường Đà Sơn bị ngập sâu từ 0,2-0,5m, nước tràn vào nhà dân mỗi khi có ô-tô chạy qua.

Đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngập sâu từ 0,2-0,5m.
Đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngập sâu từ 0,2-0,5m. Ảnh: KHÁNH HÀ

“Nước ở phía sau nhà tôi đã bắt đầu dâng nhanh đến bậc thềm nhà bếp. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp thoát nước, chống ngập úng cho khu vực này”, ông Phan Thành (trú K113/89 Hoàng Văn Thái) kiến nghị.

Một đoạn đường K133 Hoàng Văn Thái bị ngập nước.
Một đoạn đường K133 Hoàng Văn Thái bị ngập nước. Ảnh: KHÁNH HÀ
Người dân phải dắt xe máy sau khi gặp một hố sâu trên đường Đà Sơn
Người dân phải dắt xe máy sau khi gặp một hố sâu trên đường Đà Sơn. Ảnh: KHÁNH HÀ

KHÁNH HÀ - YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.