11 tháng, xảy ra 52 vụ cháy

.

Tại buổi làm việc với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 23-11, Đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 52 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 6 người, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân cháy phần lớn do chập điện. Cũng theo Đại tá Trần Đình Chung, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình PCCC tại cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp và trường học.  Đặc biệt, trong Tuần lễ Cấp cao APEC, Cảnh sát PCCC xây dựng 45 phương án tại các địa điểm tổ chức sự kiện, nơi lưu trú của các nhà lãnh đạo; tổ chức diễn tập 25/25 phương án, mở 45 ngày cao điểm bảo vệ APEC và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ APEC nên đã không để xảy ra một sơ xuất nhỏ nào liên quan đến cháy nổ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Cảnh sát PCCC đạt được trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Việc triển khai các mặt công tác từ tham mưu, xây dựng lực lượng đến chiến đấu đều được Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ động và hiệu quả; qua đó đã kiểm soát tốt tình hình cháy nổ, giảm thiệt hại tài sản cho Nhà nước và nhân dân. Chỉ đạo công tác từ đây đến cuối năm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cảnh sát PCCC thành phố tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận động nhân dân đồng lòng thực hiện tốt việc phòng, chống cháy nổ; tổ chức thường trực, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.