Ảnh hưởng không khí lạnh, Đà Nẵng tiếp tục mưa rải rác

.

ĐNO - Đến chiều 25-11, không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh, ở khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, vào đêm 25-11 và sáng 26-11, trên đất liền thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa rải rác, trời lạnh.

Theo đó, vào đêm 25-11 và sáng 26-11, tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời lạnh, ngày có mưa vài nơi; gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 19-230C.

Các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời lạnh, ngày có mưa vài nơi; gió bắc đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20-240C.

Vùng biển Đà Nẵng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 6-10km trong mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1,5-2,5m.

Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 6-10km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng 1,75-2,75m.

Trong khi Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo giáo mạnh trên biển, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục phát tin cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió đông trên cao.

Theo dự báo, từ đêm 25-11 đến hết ngày 27-11, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.