Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh

.

ĐNO - 48/49 đại biểu HĐND thành phố khóa IX có mặt tại kỳ họp bất thường đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sáng 24-11, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ 5 (bất thường) để thông qua tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: S.TRUNG

Sau khi khai mạc, HĐND thành phố đã thảo luận và thống nhất 100% với tờ trình của Thường trực HĐND thành phố. 48/49 đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

HĐND thành phố sẽ có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phê chuẩn nghị quyết này theo quy định pháp luật.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.