Cấp cứu kịp thời bệnh nhân nhi bị cô lập tại Cù lao Chàm

.

ĐNO - Lúc 2 giờ sáng 23-11, cháu Trần Hữu Ph. chưa đầy 8 tháng tuổi (trú đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, tỉnh Quảng Nam) bị sốt cao, nôn ra máu và được cấp cứu tại bệnh xá địa phương nhưng không thuyên giảm.

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho cháu Phúc
Bác sĩ tiến hành thăm khám cho cháu Ph.

Trong khi đó, khu vực đảo Cù lao Chàm đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng cao 3 đến 4 mét, không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến để đưa cháu vào đất liền chữa trị.

Trước tình trạng nguy cấp, Bộ đội Biên phòng Cù lao Chàm và chính quyền địa phương cấp báo, khẩn thiết đề nghị cứu nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn lúc 9 giờ 35 cùng ngày. Vượt sóng lớn, đến 12 giờ 30, ngày 23-11, tàu SAR 274 đã đưa được cháu Hữu Ph. về Đà Nẵng để cấp cứu kịp thời.

Hoàng Sa

 

;
.
.
.
.
.