Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, giám sát của Đảng với tỉnh Champasak (Lào)

.

* Tỉnh Champasak hỗ trợ  Đà Nẵng 10.000 USD khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 22-11, tại buổi tiếp Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng tỉnh Champasak (Lào) do ông Chanhthaphong Nouchanh, Chủ nhiệm UBKT Đảng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Lương Nguyệt Thu cho biết, thời gian qua cấp ủy, UBKT các cấp của thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đến tháng 9-2017, UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách đảng viên trên 500 trường hợp phục vụ cho công tác cán bộ. UBKT Thành ủy cũng trao đổi một số nội dung mà đoàn công tác UBKT Đảng tỉnh Champasak quan tâm như công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tiếp nhận 10.000 USD từ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng tỉnh Champasak Chanhthaphong Nouchanh. Ảnh: NAM BÌNH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tiếp nhận 10.000 USD từ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng tỉnh Champasak Chanhthaphong Nouchanh. Ảnh: NAM BÌNH

Ông Chanhthaphong Nouchanh cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống anh em giữa Việt Nam và Lào nói chung và tỉnh Champasak với thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn được giữ gìn và phát huy ngày càng tốt đẹp.

Ông Chanhthaphong Nouchanh giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của UBKT Đảng tỉnh Champasak; đánh giá cao mô hình, tổ chức bộ máy và tình hình công tác trong thời gian qua của UBKT Thành ủy.

Ông Chanhthaphong Nouchanh nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn công tác không chỉ là dịp để hai bên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra của Nhà nước, mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai địa phương.

QUỐC KHẢI

* Chiều 22-11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tiếp nhận 10.000 USD của tỉnh Champasak (Lào) do ông Chanhthaphong Nouchanh trao tặng, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Chanhthaphphong Nouchanh chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân Đà Nẵng gánh chịu bởi đợt mưa lũ; đồng thời bày tỏ tin tưởng lãnh đạo thành phố sẽ hỗ trợ để người dân sớm ổn định đời sống, tiếp tục vươn lên để hoàn thành các kế hoạch kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Đặng Thị Kim Liên gửi lời cảm ơn tỉnh Champasak và khẳng định sẽ trao tiền hỗ trợ đến tận tay bà con vùng lũ lụt.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.