Phấn đấu vận động gần 16.000 suất quà Tết hỗ trợ hộ nghèo và nạn nhân da cam

.

ĐNO - Tại hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) và kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11) diễn ra vào sáng 22-11, Hội CTĐ thành phố phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018, với chỉ tiêu vận động 15.960 suất quà, mỗi suất ít nhất 300.000 đồng, tổng trị giá 4,8 tỷ đồng. Thời gian vận động từ nay đến ngày 10-2-2018.

Ký giao ước thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.
Ký giao ước thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Trong năm 2017, các cấp Hội trên địa bàn thành phố vận động, hỗ trợ 3.366 địa chỉ nhân đạo với trị giá hơn 6,3 tỷ đồng; vận động ủng hộ nạn nhân thiên tai gần 1,6 tỷ đồng và hơn 200 thùng hàng. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo từ đầu năm 2017 đến nay hơn 32 tỷ đồng.

Hội CTĐ thành phố phấn đấu thành lập Trung tâm Hiến máu nhân đạo, xây dựng Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi, thực hiện mô hình thí điểm của cả nước về “Xây dựng cộng đồng an toàn”, củng cố và xây dựng mới 30 điểm sơ cấp cứu, phổ biến kiến thức sơ cấp cứu đạt từ 8% dân số trở lên.

                                                                          Tin và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.