Chủ động, kịp thời, minh bạch trong tham mưu về công tác dân vận

.

Chiều 19-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về kết quả công tác dân vận năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (đứng) phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (đứng) phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, năm 2017, công tác dân vận của Đảng chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận theo chỉ đạo của Trung ương.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố, Ban Chỉ đạo T98 thành phố được tăng cường, làm tốt vai trò tham mưu thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng tích cực đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, thiết thực hơn; phối hợp triển khai nhiều cuộc vận động, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là chương trình giảm nghèo theo chuẩn thành phố; chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ chính sách mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2017.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị vẫn còn bất cập so với yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới. Năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy xác định chủ đề công tác “Tiếp tục cổ vũ, động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” và nhân rộng tấm gương “Dân vận khéo”.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả tham mưu về công tác dân vận của Ban Dân vận Thành ủy; lưu ý công tác dân vận trong tình hình mới ngày càng khó, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố đang có sự chững lại trong phát triển.

Hiện có nhiều luồng dư luận khác nhau trong cán bộ, đảng viên, nhân dân chung quanh vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong nước nói chung và vấn đề xử lý kỷ luật cán bộ của thành phố nói riêng. Đây là những thách thức cho công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố, trong đó vai trò tham mưu của Ban Dân vận Thành ủy rất quan trọng.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả quan trọng.  Trong ảnh: Chiến sỹ đơn vị 355 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân giúp dân làm đường ở thôn Gò Hà, xã Hòa Khương.Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong ảnh: Chiến sỹ đơn vị 355 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân giúp dân làm đường ở thôn Gò Hà, xã Hòa Khương.Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc nắm bắt dư luận, đánh giá và dự báo trước các tình huống xảy ra để tham mưu tốt công tác vận động quần chúng phù hợp với từng đối tượng; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm tích cực sáng tạo, cống hiến ý tưởng phát triển mới cho thành phố.

Ban Dân vận các cấp cần tích cực phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể thành phố nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố; tham mưu triển khai tốt công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý Ban Dân vận các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố. Mọi nhiệm vụ của Ban Dân vận phải tuân thủ đúng nguyên tắc: chủ động, kịp thời và minh bạch. Dịp này, Thường trực Thành ủy đồng ý với đề xuất bố trí kinh phí để Ban Dân vận Thành ủy chủ trì tổ chức giải báo chí viết về những tấm gương “Dân vận khéo” trong năm 2018.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.