Cựu chiến binh phát huy tinh thần quyết thắng trong cuộc sống đời thường

.

Chiều 22-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đến thăm, chúc mừng Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017).

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ trái) chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ trái) chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao, đóng góp của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB đối với công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh; khẳng định lãnh đạo và nhân dân thành phố luôn trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế thệ CCB đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trên lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị toàn thể CCB cần tiếp tục phát huy tinh thần quyết thắng trong cuộc sống đời thường, ra sức phấn đấu làm cho cuộc sống gia đình không ngừng ổn định và phát triển, hăng hái tham gia xây dựng quê hương, ra sức tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tận tình truyền đạt kinh nghiệm công tác và dìu dắt con cháu phấn đấu trưởng thành, kế tục sự nghiệp của cha anh. Bí thư  Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý các cấp Hội kịp thời phổ biến, quán triệt toàn thể hội viên thực hiện đúng yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ngày hôm qua là Bộ đội Cụ Hồ, hôm nay và mãi mãi vẫn là Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu không còn CCB có mức sống nghèo, 100% hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố, tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp về thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, tích cực tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hằng năm có từ 98% trở lên hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.