Gió mạnh trên biển, mưa và rét trên đất liền

.

Chiều 26-12, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh. Theo đó, ngày 27-12, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1,5 - 2,5m.

Vùng biển Đà Nẵng có mưa rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1,5 - 2,5m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-3m.

Trên đất liền, huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ có nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm và sáng sớm trời rét, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18-21oC. Các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu có nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, đêm và sáng sớm trời rét, gió bắc đến đông bắc cấp 4, nhiệt độ từ 19-22oC.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.