Không khí lạnh suy yếu, vẫn còn mưa trên diện rộng

.

ĐNO - Chiều 3-12, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ tiếp tục phát tin cảnh báo mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Theo đó, đến hết ngày 5-12, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông tầng thấp hoạt động trung bình, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa ở tỉnh Quảng Bình phổ biến từ 20-40mm; Quảng Trị từ 30-60mm; Thừa Thiên Huế từ 60-120mm, có nơi trên 150mm; thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 50-100mm, một số nơi vùng núi phía nam trên 120mm; Quảng Ngãi phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Đêm 3-12 và sáng ngày 4-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn có gió bắc đến đông bắc cấp 5, giật cấp 6-7, biển động nhẹ, độ cao sóng từ 1,5-2,5m.  Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-3m.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.