Tăng cường giám sát công trình xây dựng không đúng giấy phép

.

Chiều 18-12, các đại biểu HĐND thành phố khóa IX: Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Bá Cử, Lê Thị Minh Thảo, Lê Xuân Hòa tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ hai, từ trái sang) tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà.      Ảnh: S.TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ hai, từ trái sang) tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà. Ảnh: S.TRUNG

Nhiều cử tri bày tỏ đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp. Cử tri Lê Thọ Truyền (phường An Hải Đông) đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của thành phố, tuy nhiên phát triển kinh tế chưa tương xứng với phát triển hạ tầng đô thị.

Do vậy, xuất hiện tình trạng quá tải về hạ tầng giao thông, trong đó có quận Sơn Trà. Nhiều ý kiến cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm các lô đất trống và đề nghị thành phố có chế tài buộc chủ đất phải thanh toán chi phí mà chính quyền phường, quận bỏ ra dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan các lô đất. Hiện nay trên địa bàn quận Sơn Trà có 6 chợ loại 2 nhưng chưa có chợ nào được công nhận là chợ an toàn thực phẩm, cử tri đề nghị thành phố triển khai các giải pháp xây dựng chợ an toàn thực phẩm.

Cử tri quận Sơn Trà phát biểu tại buổi tiếp xúc.        Ảnh: S.TRUNG
Cử tri quận Sơn Trà phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: S.TRUNG

Cử tri Nguyễn Hữu Thu (phường An Hải Tây) đề nghị quận và thành phố tăng cường giám sát bảo đảm không để xảy ra xây dựng trái phép, xây dựng không phép, xây dựng không đúng giấy phép như đã từng xảy ra trên địa bàn quận. Một số ý kiến cử tri phản ánh việc họ mua đất thuộc diện bị thanh tra nên đang bị tạm dừng giao dịch, có lô đất lúc mua thì ghi đất ở lâu dài nay bị chuyển sang đất sử dụng trong 50 năm.

Cử tri Nguyễn Lương Y (phường Phước Mỹ) đề nghị thành phố công khai kết quả xử lý tập thể, cá nhân sau khi thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một số ý kiến khác nêu tình trạng học thêm, dạy thêm trái phép không giảm; chất lượng lót gạch vỉa hè không tốt, bị vỡ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng.

Trao đổi với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chia sẻ với những bức xúc và kiến nghị của cử tri; khẳng định đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục đeo bám kiến nghị chính đáng của cử tri để giải quyết rốt ráo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ đồng tình với ý kiến cử tri lo lắng về tốc độ phát triển của thành phố đang chững lại dù thu ngân sách có tăng hơn trước. Trong quý 1-2018, Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố sẽ rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để xây dựng giải pháp nhằm tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đề cập vấn đề thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, UBND thành phố tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và sẽ xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trên tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.