Hơn 1.200 người hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"

.

ĐNO - Sáng 14-1, tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 10 năm 2018 và tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Chủ nhật Đỏ”. Ảnh: THANH TÌNH
Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Chủ nhật Đỏ”. Ảnh: THANH TÌNH

Năm 2018, ngày hội “Chủ nhật Đỏ” cùng lúc diễn ra tại 33 tỉnh, thành trên cả nước với hơn 60 điểm tổ chức, số lượng đăng ký khoảng 35.000 đơn vị (vượt 3.000 đơn vị so với năm 2017).

Tại Đà Nẵng, với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày hội “Chủ nhật Đỏ” thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang… đăng ký tham gia hiến máu, dự kiến tiếp nhận được 1.000 đơn vị máu.

Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện cao nhất trong cả nước. Trong năm 2017, tuổi trẻ thành phố đã hiến được trên 25.000 đơn vị máu, cơ bản đáp đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Hiện, Đà Nẵng có trên 650 thành viên của 20 đội hiến máu dự bị và các CLB hiến máu tình nguyện sẵn sàng tham gia hiến máu. Trong năm 2017, các thành viên đội, nhóm, CLB này đã hiến đột xuất trên 87 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cấp cứu cũng như kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân.

Dịp này, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tuyên dương, khen thưởng 32 tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố năm 2017.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.
.