Không để bị động, bất ngờ trên mặt trận tư tưởng

.

Ngày 26-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên và nghiên cứu dư luận xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo năm 2017.  Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo năm 2017. Ảnh: QUỐC KHẢI

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 cho biết, toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm lớn của đất nước, thành phố, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nổi bật là đã hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Trong ương 5 (khóa XII), tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị…

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân; tích cực thông tin đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những vấn đề có tính nhạy cảm, phức tạp xảy ra. Công tác theo dõi, quản lý và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được các cấp ủy và Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy quan tâm. Nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được nâng lên một bước rõ rệt. Qua công tác nghiên cứu dư luận xã hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, xuất bản tiếp tục được quan tâm bằng nhiều hoạt động cụ thể…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng cho biết, thời gian tới ngành Tuyên giáo không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung lẫn hình thức trong hoạt động; người làm công tác Tuyên giáo cần chủ động, linh hoạt, nhanh nhạy trong tình hình mới. Bên cạnh đó, phát huy thành công, vận dụng kinh nghiệm từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện, phát triển năng động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; đổi mới việc học tập và triển khai chỉ thị, nghị quyết, nghiên cứu chọn những vấn đề trọng tâm của cơ quan đơn vị theo hướng trực tiếp, hiệu quả và sinh động…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên và nghiên cứu dư luận xã hội của thành phố trong năm qua; góp phần ổn định tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại như: chất lượng công tác tham mưu chưa cao, chưa sát với tình hình và thực tiễn cuộc sống. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, định hướng dư luận xã hội chưa sâu sát; chưa chủ động phản hồi và định hướng dư luận trước một số vấn đề, sự việc báo chí thông tin thiếu chính xác liên quan đến thành phố. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chưa thực sự sắc bén; công tác phản biện, cung cấp thông tin đối với các lĩnh vực nhạy cảm vẫn chưa kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; theo dõi, nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội đối với các lĩnh vực nhạy cảm, không để bị động và bất ngờ, từ đó có phương thức giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin đa dạng hơn, bám sát tình hình khu vực, trong nước, thành phố; góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền tốt trên kênh thông tin báo chí, tăng cường quản lý Nhà nước đối với mạng xã hội, thông tin điện tử song song với công tác định hướng thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo ngành tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy củng cố, sắp xếp lại đội ngũ báo cáo viên tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với chính quyền, hội, đoàn thể. Cùng với đó là đổi mới nội dung, quy trình trong tham mưu xây dựng, tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng chọn vấn đề cụ thể, rõ ràng. Cần nghiên cứu, đề xuất hình thức học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đối tượng, lĩnh vực. Ngoài ra, ngành Tuyên giáo cần tăng cường phối hợp với cấp ủy làm tốt công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; Ban Tuyên giáo các cấp cần thường xuyên báo cáo cấp ủy định kỳ về công tác tuyên giáo, tư tưởng để cấp ủy chỉ đạo kịp thời.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen cho 28 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo trong năm 2017.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.