Ngành Tư pháp nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính

.

Chiều 26-1, Sở Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (thứ hai, phải sang) trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Sở tư pháp thành phố. Ảnh: TRÂM ANH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (thứ hai, phải sang) trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Sở tư pháp thành phố. Ảnh: TRÂM ANH

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, chương trình công tác của Sở Tư pháp thành phố tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế sở, ngành, quận, huyện, phường, xã; trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho đội ngũ luật sư, cộng tác viên, trợ giúp viên pháp lý về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em.

Sở Tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý 861 trường hợp; tổ chức 21 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Sở cấp 8.182 hồ sơ lý lịch tư pháp, tăng 196,16% so với năm 2016. Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đã tiếp nhận 14.782 thông tin; trong đó 6.904 thông tin án tích, 4.772 thông tin chứng tử, 699 cải chính hộ tịch, lập 788 hồ sơ lý lịch tư pháp. UBND các cấp trên địa bàn thành phố đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho 15.309 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long biểu dương và đánh giá công tác tư pháp của Đà Nẵng có sự phát triển ổn định, các lĩnh vực công tác được triển khai đồng đều. Sở Tư pháp thành phố năm thứ 5 liên tiếp xếp hạng A (xuất sắc) theo bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Tư pháp.

Về nhiệm vụ năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Sở Tư pháp đặc biệt quan tâm đến việc phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (hàng đầu, bên phải) dự hội nghị.
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (hàng đầu, bên phải) dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhận định, trong bối cảnh thành phố đang tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ và sản xuất kinh doanh… nên nhiều lĩnh vực hoạt động đã và đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro về pháp lý. Vì vậy, đòi hỏi công tác quản lý của ngành Tư pháp cần hiệu quả hơn.

Để tiếp tục phát huy thành tựu và kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành phố phải nỗ lực nhiều hơn, tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Dịp này, Sở Tư pháp thành phố được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và 2017…

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.
.