Ngày đầu cấm rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn giờ cao điểm: Bước đầu hạn chế ùn tắc

.

ĐNO - Trong ngày đầu thí điểm cấm rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn vào giờ cao điểm, nhiều người dân còn bỡ ngỡ, tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đã bước đầu được hạn chế.

Bảng thông báo cấm xe được đặt ngay trước nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Bảng thông báo cấm xe được đặt gần nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại hai thời điểm cấm xe (từ 6 giờ 40 đến 7 giờ 40 vào buổi sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ vào buổi chiều), lực lượng chức năng đã bố trí đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn và bảng thông báo cấm xe, tuy nhiên nhiều người dân chưa nắm được phương án thí điểm này nên vẫn tiếp tục cho xe đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng, hoặc rẽ trái xuống đường Bạch Đằng rồi chạy ngược chiều lên cầu Sông Hàn.

Để giúp người dân làm quen với phương án thí điểm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải thành phố đã đặt các rào ngăn trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng, đồng thời phân công cán bộ trực tại các điểm cấm xe để hướng dẫn người dân lưu thông đúng quy định.

Đến thời điểm 18 giờ cùng ngày, nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn đã giảm tình trạng ùn tắc so với trước đây. Lưu lượng xe qua cầu Sông Hàn vào giờ cao điểm, mật độ xe lưu thông qua khu vực đã thông thoáng hơn. 

Lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn người dân lưu thông đúng quy định qua nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn
Lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn người dân lưu thông đúng quy định qua nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Rào ngăn, đèn báo hiệu và bảng chỉ dẫn được dựng lên để hướng dẫn người dân lưu thông đúng quy định.
Rào ngăn, đèn báo hiệu và bảng chỉ dẫn được dựng lên để hướng dẫn người dân lưu thông đúng quy định. Ảnh: XUÂN SƠN
Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân đi từ Trần Phú về cầu Rồng sẽ điều khiển phương tiện qua hầm chui.
Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân đi từ đường Trần Phú về cầu Rồng sẽ điều khiển phương tiện qua hầm chui. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới, nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn đã phần nào giảm bớt tình trạng ùn tắc
Trong ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới, nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn đã giảm bớt tình trạng ùn tắc. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước đó, theo Công văn số 10/UBND-SGTVT của UBND thành phố, từ ngày 15-1, cấm phương tiện rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn và đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng trong giờ cao điểm (từ 6 giờ 40 đến 7 giờ 40 vào buổi sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ vào buổi chiều) các ngày trong tuần (đèn tín hiệu trên đường Trần Phú được điều khiển bật sáng tín hiệu đỏ vào các thời điểm trên).

Trong các giờ cao điểm nói trên, các phương tiện trên đường Trần Phú muốn lưu thông qua cầu Sông Hàn (hoặc muốn lưu thông qua đường gom phía nam của nút giao thông) phải đi xuống hầm chui, rẽ phải sang tuyến đường Phan Đình Phùng - Yên Bái - Lê Duẩn và qua cầu (hoặc qua đường gom phía nam của nút).

Các phương tiện đi trên đường Trần Phú muốn lưu thông về đường Lê Duẩn đi trên đường gom phía bên phải và chỉ được rẽ phải. Các phương tiện đi trên đường Trần Phú muốn lưu thông về đường Bạch Đằng đi trên đường gom bên trái và chỉ được rẽ trái.

Ngoài giờ cao điểm nêu trên, các phương tiện lưu thông bình thường như tổ chức giao thông hiện nay.

XUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.
.